Xin lỗi nhưng viết sai chính tả, Barcelona tiếp tục bị công kích sau phát ngôn hàm hồ của cầu thủ

Dương Thị Lan
  1. Không những không cứu vớt được sự việc, lời xin lỗi không có tâm còn khiến FC Barcelona tiếp tục nhận chỉ trích của cư dân mạng.

    Như GameHub đưa tin vài ngày trước, một video không mấy hay ho quay trong chuyến du đấu tại Nhật Bản năm 2019 của Barcelona bất ngờ bị tung lên mạng đã khiến câu lạc bộ này gặp nhiều rắc rối. Cụ thể trong video, cầu thủ Antoine Griezmann và Ousmane Dembele đã không ngần ngại buông những lời lẽ xúc phạm ngay trước mặt các kỹ thuật viên Nhật Bản, rằng họ có “khuôn mặt xấu xí”, ngôn ngữ kỳ quặc rồi công nghệ kém phát triển. Barcelona sau đó phải đăng đàn xin lỗi nhưng rất tiếc, hành động này chỉ khiến câu lạc bộ nhận thêm gạch đá vì… lỗi chính tả.

    [​IMG]


    Lời xin lỗi được đăng tải bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật nhưng bằng một cách khó hiểu nào đó trong văn bản tiếng Nhật, ngay từ câu đầu tiên đã xuất hiện lỗi sai: “FC Barcelona, FC Barcelona deeply regret…” (FC Barcelona, FC Barcelona vô cùng hối tiếc…). Đọc qua có vẻ không vấn đề gì nhưng nếu để ý thì rõ ràng Barcelona viết thừa “FC Barcelona”, đáng ra chỉ cần “FC Barcelona deeply regret…” như văn bản tiếng Anh là đủ.

    Ngay sau khi lỗi sai được chỉ ra, có thể đoán được sự bất mãn của cư dân mạng Nhật Bản. Với một văn bản trang trọng như vậy, lỗi sai nhỏ nhặt khiến lời xin lỗi có phần cẩu thả và thiếu chân thành. Hơn nữa, trên Twitter, cũng chỉ có tài khoản FC Barcelona tiếng Nhật đã đăng bài công khai xin lỗi còn tài khoản chính bằng tiếng Anh thì vẫn chưa. Người hâm mộ đang chờ một lời giải thích từ câu lạc bộ cũng như yêu cầu đội bóng và các cầu thủ trực tiếp xin lỗi những nhân viên khách sạn đã bị họ xúc phạm.

    [​IMG]
    Bản xin lỗi bằng tiếng Anh thì đúng

    [​IMG]
    nhưng bản tiếng Nhật thì lại viết thừa chữ "FC Barcelona"

    Ở Nhật Bản có hẳn một văn hóa xin lỗi, họ coi việc xin lỗi là việc vô cùng trang trọng. Trước đây, một tuyển thủ Esports người Nhật thậm chí còn từng dành 7 phút liền để nói lời xin lỗi ngay sau khi thua một giải đấu Puyo Puyo. Đặt trong bối cảnh đó, cũng dễ hiểu tại sao một lời xin lỗi thiếu chân thành lại là việc không thể chấp nhận được.

    Cho đến hiện tại, Griezmann - một trong hai cầu thủ phát ngôn phân biệt chủng tộc đã bị Konami hủy hợp đồng đại sứ toàn cầu cho thương hiệu Yu-Gi-Oh. Anh ta, được biết, cũng đã phải gọi điện xin lỗi Hiroshi Mikitani - giám đốc điều hành của Rakuten - một trong những nhà tài trợ lớn nhất của Barcelona.

    Mọi phản hồi về bài viết, cung cấp thông tin hoặc liên hệ đăng bài xin gửi về địa chỉ Email Mr. Duy (Tổng biên tập): Duynt@appota.com.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất