Warner. Bros tuyên bố làm phim về Superman da màu, fan chỉ trích: Đồ hai mặt!

Nguyễn Thu Trang
  1. Sau hành động thẳng tay cắt hết các cảnh quay của diễn viên da màu ra khỏi Justice League, nhiều fan hâm mộ cho rằng Warner Bros. chỉ đang "làm màu" để lấy danh tiếng.

    Mới đây trang The Hollywood Reporter đưa tin, Warner Bros. đang có kế hoạch sản xuất một bộ phim điện ảnh Superman mới với nam chính là một diễn viên da màu, thậm chí đạo diễn của bộ phim cũng là người da màu nốt. Tuy nhiên điều này lại khiến nhiều fan hâm mộ cảm thấy chán nản, một số trong đó cho rằng Warner Bros. chỉ đang mượn danh người da màu để lấy danh tiếng cho mình.​

    [​IMG]

    Vào tháng hai năm nay đã có thông tin cho rằng J.J.Abrams đang sản xuất một bộ phim Superman mới , tác giả truyện tranh Black Panther Ta-Nehisi Coates sẽ là người chịu trách nhiệm kịch bản của bộ phim, đồng thời nhân vật Clark Kent sẽ được giao cho một diễn viên da màu. Tạm thời Warner Bros. vẫn chưa công bố ai sẽ là người trở thành Clark Kent mới cũng như vai trò đạo diễn được trao vào tay ai.

    Được biết The Flash sẽ mang ý tưởng đa vũ trụ đến với vũ trụ DC, điều này sẽ giải thích tại sao The Batman của Robert Pattinson lấy bối cảnh ở một vũ trụ khác với Aquaman hay Wonder Woman. Và có vẻ như bộ phim Superman này cũng sẽ diễn ra ở một vụ trụ riêng biệt, khác với những tác phẩm khác của DCEU.​

    [​IMG]

    Như đã biết, Henry Cavill đã gắn bó với vai diễn Superman suốt cả thập kỉ qua, anh cũng xuất hiện trong những bộ phim gần đây của DCEU như Justice League (2017) hay Justice League Snyder’s Cut. Chính vì thế việc Warner Bros. tìm kiếm người thay thế Henry Cavill không khỏi khiến nhiều fan cảm thấy tiếc nuối.

    [​IMG]

    Thêm nữa, một bộ phận người hâm mộ cho rằng, Warner Bros. và DC chẳng qua chỉ đang lợi dụng các diễn viên, đạo diễn da màu để tạo danh tiếng tốt cho mình. Cách đây không lâu, hãng này đã từng bị Ray Fisher – nam tài tử thủ vai Cyborg, tố cáo bao che cho hành vi kì thị chủng tộc trên phim trường, cũng chính điều này đã khiến Cyborg bị “bay màu” trong bộ phim mới của DC. Hơn nữa Warner Bros. cũng chẳng ngại ngần xóa hết cảnh quay của các diễn viên da màu trong Justice League (2017), từ đó có thể thấy hãng chẳng mặn mà gì với phong trào chống phân biệt chủng tộc cả.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất