Warhammer 40K đình đám sắp có bản phim người thật đóng

Yaezakura
  1. Bộ phim này dựa trên tiểu thuyết về thanh tra Gregor Eisenhorn, một nhân vật trong Warhammer 40000.

    [​IMG]


    The Witcher không phải bộ melodrama viễn tưởng duy nhất chuyển thể từ trò chơi điện tử thành phim truyền hình. Games Workshop đã tuyên bố rằng họ đang hợp tác với hãng Big Light Productions của Frank Spotnitz để thực hiện một bộ live-action lấy bối cảnh từ vũ trụ Warhammer 40.000, với tên gọi là Eisenhorn. Bạn có thể không biết Spotnitz là ai, nhưng đây là người đã làm nên bộ phim truyền hình The Man in the High Castle của Amazon.

    Bộ phim hứa hẹn là một sự pha trộn giữa các yếu tố từ giả tưởng, khoa học viễn tưởng đến tội phạm với nội dung xoay quanh thanh tra Gregor Eisenhorn và nhóm điều tra viên của ông ta, họ làm việc với mục đích điều tra và lật đổ kế hoạch của "nhóm người ngoài hành tinh, dị giáo và loài quỷ"-những kẻ luôn tìm cách tiêu diệt Đế chế mới hình thành của Nhân loại.

    [​IMG]


    "Gregor Eisenhorn là một thế lực tàn nhẫn trong tương lai hắc hóa của vũ trụ Warhammer: ông là kẻ hủy diệt quỷ dữ và thanh trừng lũ dị giáo một cách quyết liệt, mạnh mẽ và tận tụy", theo lời của Dan Abnett, tác giả của tiểu thuyết được chuyển thể.

    "Nhưng sự hấp dẫn đối với tôi, từ lúc bắt đầu viết về Eisenhorn, là tính phức tạp của anh ta. Nhân vật này không chỉ là một anh hùng đơn thuần, tàn nhẫn như cách anh thể hiện bên ngoài. Chính trận chiến với Warp khiến anh rơi vào nơi tối tăm và buộc anh ấy phải tự vấn về nhiệm vụ của mình, sự hiểu biết của anh về Đế chế và bản chất của mình. Với Eisenhorn, đó không chỉ là những cuộc phiêu lưu mà là những hành trình sống động đưa anh đến giới hạn của chính mình và ý nghĩa của sự trung thành.

    [​IMG]

    Eisenhorn, giống như Geralt, là nhân vật xuất hiện trong cả tiểu thuyết và trò chơi, mặc dù độ thành công của Warhammer còn kém xa tựa game Witcher nổi tiếng: bao gồm cả Eisenhorn: XENOS trong danh sách những trò chơi Warhammer bị tẩy chay nhiều nhất trên Steam năm 2017, người chơi nhận xét đây là "một cơn đau nửa đầu". Nhưng Spotnitz và Big Light lại khiến người hâm mộ yên tâm về dự án live-action này, với sự tham gia sản xuất các bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây như The Man in the High Castle, Medici và Ransom.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất