Vì vụ xả súng, tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới "xóa sổ" game bạo lực nhưng vẫn bán súng

Nguyễn Thu Trang
  1. Nhiều người cảm thấy khó hiểu trước quyết định của Walmart trong khi hãng vẫn tiếp tục bày bán súng trong hệ thống cửa hàng của mình.

    Theo trang Kotaku, trong vài ngày qua, nhân viên của Walmart – tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới hiện nay nhận được các nhắc nhở từ trụ sở chính, yêu cầu phải xóa bỏ hết tất cả mọi dấu hiệu hay hình ảnh có liên quan đến game bạo lực trong các cửa hàng. Điển hình là các bản demo hay quảng cáo của các tựa game này.Nguyên nhân của sự việc này được cho là do 2 vụ xả súng diễn ra tại Mỹ vài ngày trước.​

    [​IMG]

    Vào ngày 3 tháng 8, một thanh niên 21 tuổi đã nổ súng giết chết 22 người, làm bị thương 24 người khác tại một siêu thị của Walmart ở El Paso. Ngày hôm sau, lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa Kevin McCarthy cho rằng chính trò chơi điện tử là nguyên nhân gây ra các vụ xả súng trong thời gian gần đây. Nhiều chính trị gia khác, báo gồm cả tổng thống Mỹ cũng đồng ý với quan điểm này, ông còn mời các quản lý cấp cao trong ngành công nghiệp thế giới ảo tới Nhà Trắng để bàn bạc về yếu tố bạo lực trong game.

    [​IMG]


    Một người dùng Twitter có tên Shepard đã chia sẻ nhắc nhở này ngay trên trang cá nhân của mình, trong đó viết “loại bỏ tất cả những hình ảnh hoặc dấu hiệu có liên quan đến hành vi bạo lực hoặc tính công kích trong cửa hàng. Dỡ hết chúng khỏi kệ hoặc lập tức tắt chúng đi.”

    Bản nhắc nhở cũng bao gồm cả việc tắt hết các video trailer của các tựa game bạo lực, đặc biệt là trailer của Xbox và PS, đồng thời “hủy bỏ sắp xếp quảng cáo tuyên truyền cho những tựa game bắn súng góc nhìn thứ ba và chứa yếu tố chiến đấu”. Không những thế, lần càn quét yếu tố bạo lực này còn vươn sang cả lĩnh vực điện ảnh, họ sẽ xóa hết những bộ phim có yếu tố bạo lực tại cửa hàng. Nhắc nhở còn nhấn mạnh các nhân viên phải thực hiện điều này ngay lập tức.​

    [​IMG]

    Đối với hành động này của Walmart, cư dân mạng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có lẽ sở dĩ Walmart làm thế để bày tỏ rằng mình không vô cảm trước một sự việc đáng tiếc xảy đến tại một siêu thị trực thuộc, tuy nhiên có một sự thật không thể chối bỏ là trong siêu thị của họ vẫn đang bán súng - phương tiện trực tiếp dẫn đến sự việc trên. Có người còn mỉa mai rằng, sở dĩ hãng này làm vậy thì “Súng không giết người.Chính God of War, Call of Duty hay Borderlands mới làm điều đó.”​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất