Valve sẵn sàng bắt tay với Microsoft để đưa Game Pass lên Steam

Yaezakura
  1. Valve không có kế hoạch phát triển dịch vụ đăng ký game riêng nhưng sẵn lòng hợp tác với Microsoft để đưa Game Pass lên Steam theo nguyện vọng của người dùng.

    Khi Microsoft ngừng phát hành các trò chơi độc quyền thông qua Microsoft Store và bắt đầu đưa chúng lên Steam là lúc lịch sử của PC gaming bước sang trang mới. Tuy nhiên Microsoft vẫn có Game Pass, dịch vụ này thu hút hàng triệu người đăng ký trên Windows và Xbox với nhiều trò chơi nổi bật nhất hiện đang chạy trên ứng dụng riêng thay vì Steam. Trong cuộc phỏng vấn với chủ tịch của Valve, ông Gabe Newell đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Microsoft cũng như kế hoạch về dịch vụ đăng ký game dành cho Steam.

    [​IMG]


    Ông Newell cho biết: “Về việc xây dựng một dịch vụ đăng ký vào thời điểm này, tôi không nghĩ đó là điều mà chúng tôi cần phải tự làm. Nhưng đối với khách hàng của Microsoft, Game Pass rõ ràng là một lựa chọn phổ biến và chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác với họ để đưa điều dịch vụ này lên Steam."

    Tuy Valve hiện không có ý định phát triển "Steam Pass" nhưng ít nhất người dùng có thể hy vọng rằng họ có thể tải các trò chơi trên Game Pass từ Steam trong tương lai. Trước đó, vào năm 2020, dịch vụ đăng ký trò chơi của EA - EA Play - đã được thêm vào Steam. Nhưng việc đưa Game Pass đến với nền tảng của Valve có thể sẽ phức tạp hơn. Dịch vụ hiện đang cung cấp các phiên bản trò chơi khác với phiên bản được phát hành trên Steam.

    [​IMG]


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất