Ức chế vì game quá khó, nam game thủ gửi 37 tin nhắn đe dọa nhà phát triển

Nguyễn Thu Trang
  1. Liên tiếp nhận được lời đe dọa, các nhân viên của Square Enix không thể yên tâm làm việc, hãng cũng buộc phải tạm thời đóng kênh Youtube chính thức.

    Trong vài năm trở lại đây, chuyện các nhà phát triển game, nhà sản xuất anime tại Nhật nhận được lời đe dọa chẳng còn là điều xa lạ. Tuy nhiên kể từ khi Kyoto Animation bị phóng hỏa, mọi người đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này. Mới đây một người đàn ông 39 tuổi vừa bị cảnh sát Tokyo bắt giữ vì gửi liên tục 37 tin nhắn uy hiếp nhà phát triển game Square Enix.​

    [​IMG]

    Được biết kể từ ngày 2 – 19/11 năm 2020, người đàn ông có tên Toshiyuki Suga đã liên tiếp đe dọa Square Enix, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của các nhân viên, buộc nhà phát triển này phải tạm thời đóng kênh Youtube chính thức. Sau khi bị cảnh sát bắt, Suga đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận nguồn cơn sự việc là do tựa game nhập vai mobile Dragon Quest of the Stars được Square Enix ra mắt năm 2015.

    Suga cho biết hắn đã chơi game rất lâu nhưng không thể chiến thắng, vào tháng 9 năm ngoái hắn đã nhắn tin tới nhà phát triển với nội dung: “Phải làm sao mới có thể thắng được?” nhưng không nhận được câu trả lời. Tức mình, hắn bắt đầu uy hiếp đến nhà phát triển và các nhân viên tại đây. Theo tờ Tokyo Reporter, Toshiyuki Suga hiện đang sinh sống tại tỉnh Saitama, trong vòng 5 năm hắn đã tiêu khoảng 30.000 Yên (hơn 6 triệu đồng) cho game mobile.​

    [​IMG]

    Đây không phải lần đầu tiên Square Enix bị người chơi đe dọa, vào mùa xuân năm 2019 hãng cũng nhận được những lời uy hiếp tương tự đến từ một người chơi đã chi 2000 USD (46 triệu đồng) nhưng không nhận được vật phẩm mong muốn trong game. Vào mùa hè cùng năm, một người đàn ông 40 tuổi khác đã bị bắt vì buông lời thách thức sẽ tái hiện thảm kịch Kyoto Animation với Square Enix.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất