Tưởng lỗi thời nhưng ai ngờ game cổ 8 tuổi lại được dùng để huấn luyện binh lính

Nguyễn Thu Trang
  1. Trong thời gian giãn cách xã hội, thiếu điều kiện luyện tập thực tế, quân đội nước này đã dùng tựa game 8 năm tuổi để duy trì sự nhạy bén cho binh lính.

    Trong thời gian giãn cách xã hội vì đại dịch tại nước ngoài, không chỉ có những người dân nghỉ làm ở nhà mà cả những binh lính đang trong cương vị công tác cũng đều chơi game, chỉ khác ở điểm chơi game trở thành một trong những hạng mục huấn luyện của họ. Mới đây trang báo quân sự Hoa Kỳ Task and Purpose đưa tin, lục quân nước này đã cho lính xe tăng chơi game để đảm bảo họ luôn ở trạng thái sẵn sàng.​

    [​IMG]

    Giãn cách xã hội dẫn đến khá nhiều hạn chế trong quá trình huấn luyện nên quân đội nước này đã xem xét đến các tựa game mô phỏng xe tăng để duy trì phản ứng nhạy bén của binh lính. Sau khi cân nhắc tới một số tựa game bao gồm cả World of Tanks, họ đã quyết định chọn game giả lập 8 năm tuổi War Thunder cho nhiệm vụ của mình.

    Đây không phải lần đầu tiên game được dùng để huấn luyện các binh lính, trong những năm gần đầy quân đội Mỹ đã phát triển game Operation Overmatch để giúp huấn luyện binh lính về các loại xe tăng, xe bọc thép cũng như các vũ khí ngoài đời thật. Sự lây lan của COVID-19 khiến quân đội nước này phải mở rộng việc huấn luyện online của mình.​

    [​IMG]

    War Thunder được phát triển bởi Gaijin Entertaiment, chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 2012. Tựa game nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của cộng đồng game thủ. War Thunder mới đây cũng đã khởi động một tiến trình để hỗ trợ binh lính huấn luyện, trong hoạt động “Pentagon vs. Euro Forced vs. Minoborn” còn có sự xuất hiện của những chiếc xe tăng, máy bay lên thẳng mới nhất của các nước.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất