Tức tối nhà phát triển, fan kiện thẳng lên Chính phủ đòi cấm phát hành game

Dương Thị Lan
  1. Bức xúc vì Pokemon Sword and Shield bị lược bỏ tính năng National Pokedex, một game thủ đã đâm đơn kiến nghị lên thẳng Nhà Trắng để đòi cấm phát hành game.

    Kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 1996 đến nay, Pokemon của Nintendo đã trở thành một siêu phẩm, một thương hiệu huyền thoại của làng game thế giới. Pokemon luôn là cái tên quen thuộc trong danh sách những dòng game bán chạy nhất mọi thời đại. Mỗi khi thông báo phát hành một phiên bản mới, tất cả fan hâm mộ đều rất mong chờ và hào hứng, tuy nhiên đến lượt Pokemon Sword and Shield thì tình hình có vẻ không được suôn sẻ như dự tính.

    Tựa game đang vấp phải nhiều tranh cãi, thậm chí bị kêu gọi tẩy chay mà nguyên nhân chính đến từ việc Game Freak quyết định loại bỏ hệ thống National Pokedex khiến game thủ không thể chơi hết các loại Pokemon. Chuyện còn đi xa hơn khi một fan hâm mộ vì quá bất mãn đã gửi thẳng đơn kiến nghị đến Nhà Trắng đòi cấm phát hành game.

    [​IMG]


    Được biết, game thủ có tên “C.R” đã viết một bản kiến nghị gửi tới Nhà Trắng để yêu cầu Tổng thống Trump và Quốc hội cấm Pokemon Sword and Shield phát hành tại Mỹ. Bản kiến nghị chỉ có đúng một chữ ký tại thời điểm viết bài nhưng bằng cách nào đó, nếu nó thu thập đủ 100,000 chữ ký trong vòng 30 ngày, Nhà Trắng sẽ buộc phải đưa ra phản hồi chính thức. Nội dung bản kiến nghị như sau:

    [​IMG]


    Dẫu biết việc loại bỏ hệ thống National Pokedex sẽ khiến game thủ không hài lòng nhưng kiến nghị cấm phát hành game có vẻ là một điều hơi vô lý. Khả năng Tổng thống Trump, người vốn có ác cảm về game để tâm đến vấn đề này là không cao. Hơn nữa, nhiều người cho biết, với họ Pokemon Sword and Shield có quá nhiều tính năng mới thú vị khiến việc thiếu khuyết National Pokedex là điều có thể tha thứ được. Pokemon Sword and Shield sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 11 độc quyền cho Nintendo Switch.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất