Truyện tranh God of War ra mắt - Thần Chiến Tranh vật lộn chiến đấu với chính bản thân

Nguyễn Thu Trang
  1. Bộ truyện lấy bối cảnh giữa các sự kiện của God of War 3 và God of War 2018.

    Mặc dù không biết God of War: Ragnarok có ra mắt trong năm nay hay không nhưng các fan hâm mộ vẫn có thể được thưởng thức một tác phẩm mới khác thuộc IP này – God of War: Fallen God. Ban đầu series truyện tranh về Thần Chiến Tranh Kratos được lên kế hoạch phát hành vào tháng 6 năm 2020, tuy nhiên sau đó đã phải lùi lịch. Hôm nay trên Twitter chính thức, Dark Horse Comics đã chính thức thông báo, bộ truyện sẽ ra mắt vào 10 tháng 3 theo giờ địa phương.​

    [​IMG]

    Theo giới thiệu của Dark Horse Comics, Fallen God được lấy bối cảnh giữa các sự kiện của God of War 3 và God of War 2018, lấp đầy khoảng thời gian lớn bị thiếu sót trong hành trình đẫm máu của nhân vật này. Thông qua bộ truyện, người chơi sẽ biết đã có chuyện gì xảy ra với Kratos sau khi Zeus và Athena chết cũng như nhân tố nào đã thúc đẩy Kratos trở về làm một người chồng, người cha.

    Sau khi đánh bại Zeus và Athena, tin rằng bản thân cuối cùng đã thoát khỏi sự trói buộc, Kratos rời khỏi nhà và lên đường đến sa mạc, tuy nhiên cơn thịnh nộ và sự tội lỗi vẫn bám chặt theo anh. Kratos bắt đầu một trận chiến không thể chiến thắng – trận chiến với chính bản thân mình, nhưng kết quả nhận được chỉ là sự điên rồ…​

    [​IMG]

    God of War: Ragnarok được công bố lần đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái trong khuôn khổ sự kiện PlayStation 5 của Sony. Trong trailer, nhà phát triển tiết lộ tựa game sẽ được phát hành trong năm 2021, tuy nhiên từ đó đến nay có rất ít thông tin liên quan đến God of War: Ragnarok được tiết lộ, khiến không ít người chơi nghi vấn về thời gian ra mắt của tựa game.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất