Trước thềm CKTG, tuyển thủ LMHT vẫn quyết cày nốt World of Warcraft Classic

Nguyễn Thu Trang
  1. Martin “Wunder” Hansen sẽ tiếp tục chơi tựa game yêu thích của mình mặc cho trước đó đã từng bị Riot Games cảnh cáo.

    Như đã đưa tin, cách đây không lâu tuyển thủ đường trên Martin “Wunder” Hansen của câu lạc bộ G2 Esports đã bị phát hiện chơi World of Warcraft Classic trong khi đang tham gia LEC – giải vô địch LMHT Châu Âu. Sau chuyện này, câu lạc bộ của game thủ pro nói trên đã phải chịu án phạt 1000 Euro (khoảng gần 26 triệu đồng) từ “cha đẻ” của LMHT.​

    [​IMG]

    G2 Esports đã công khai cảm ơn Riot Games trên Twitter và bông đùa rằng giờ mình “đã có lý do chính đáng để xóa game (World of Warcraft Classic) khỏi máy tính của Wunder” và đính kèm theo danh sách phạt của LEC phòng khi có người nào đó nghi ngờ tính chân thực của sự việc. Tuy nhiên có vẻ như đây thực sự chỉ là lời nói đùa của G2 Esports và câu lạc bộ này không có ý định ép tuyển thủ của mình tập trung lại với LMHT.​

    [​IMG]


    Kết quả rút thăm của chung kết thế giới LMHT mùa 9 đã được công bố, theo đó G2 Esports, GRF và C9 cùng được phân vào bảng A. Thế nhưng ngay sau khi có kết quả rút thăm, tuyển thủ Martin “Wunder” Hansen lại đăng lên Twitter dòng trạng thái như sau:

    [​IMG]
    Thông báo của G2 Esports vào tuần trước

    Có vẻ như tuyên bố xóa game khỏi máy tính của Wunder trước đây chỉ là nói suông, G2 Esports hoàn toàn không làm thế. G2 Esports là đội tuyển được đánh giá cao ở bảng A và có vẻ như Wunder cũng rất tự tin vào biểu hiện sắp tới của mình cũng như các đồng đội. Rốt cuộc câu lạc bộ này sẽ đạt được thành tích thế nào trong giải đấu sắp tới, câu trả lời sẽ có trong CKTG được tổ chức tại Pháp vào tháng 10 tới.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất