Trung Quốc đang bị Pokemon Go kì thị?

Cheryl

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.16667 6 phiếu
  1. Cộng đồng game thủ nước này đang khá bất mãn khi tại sao đảo Đài Loan có trong danh sách mà đại lục thì không.

    Ngày 5/8 vừa qua, Niantic đã khiến cộng đồng game thế giới được phen nổi bão khi chính thức tuyên bố Pokemon Go sẽ được mở tại 15 quốc gia và khu vực, những quốc gia và khu vực này chủ yếu tập trung ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

    [​IMG]


    Những game thủ may mắn thuộc các quốc gia và khi vực: Việt Nam, Brunei, Cam-pu-chia, Lào, Indonesia, Malaysia, Phi-líp-pin, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Papua New Guinea, Fiji, đảo Solomon, Liên bang Micronesia và Palau. Tính đến thời điểm hiện tại, Pokemon Go đã được mở ở gần 60 quốc gia và khu vực. Tuy nhiên trong đó lại tuyệt nhiên không hề có bóng dáng của Trung Quốc đại lục – một quốc gia đông dân nhất thế giới và có lẽ sẽ khiến cộng đồng Pokemon Go bành trướng chóng mặt.

    [​IMG]


    Trong lúc game thủ các nước đang sôi nổi đi săn lùng các Pokemon thì Hội nghị tối cao Thế giới ảo High Council of Virtual Spaces đã quyết định hạ lệnh cấm chơi Pokemon Go. Nhiều quốc gia, trong đó có Iran dẫn đầu đã cấm người dân trải nghiệm bom tấn này, với lý do là không an toàn.

    [​IMG]


    Tuy vậy, game thủ Trung Quốc đại lục vẫn đang la ó và khá bất mãn khi trở thành khu vực lạc lõng giữa các nước và khu vực đang điên cuồng đi săn Pokemon. Và họ cũng không khỏi thắc mắc tại sao Đài Loan đã chơi được trong khi đại lục lại chưa.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất