Treo biển tạm nghỉ để game thủ ở nhà ôn thi tốt nghiệp, chủ Net có tâm nhất Việt Nam đây chứ đâu

Khánh Ly
  1. Dù chỉ một hành động nhỏ nhưng trước tấm lòng của chủ quán, nhiều người không khỏi lấy đó làm ngưỡng mộ.

    Như đã biết, ngày hôm qua (25/06), thí sinh tham dự kì thi THPT Quốc gia 2018 đã bước vào ngày thi đầu tiên với hai môn Văn và Toán. Khỏi phải nói đây là dấu mốc vô cùng quan trọng đối với mỗi sĩ tử mà bắt buộc ai cũng phải vượt qua trong đời để bước sang những ngưỡng cửa mới.

    [​IMG]


    Chính vì tính chất quan trọng của nó mà đòi hỏi các em học sinh phải dồn toàn tâm toàn sức vào kì thi này. Thế nhưng, đối với các game thủ đam mê game chân chính đã quá quen với việc ngày ngày “ăn cùng, say cùng, ngủ cùng game” thì để có thể dành 100% cho việc học bài ôn thi dường như là quá khó. Đặc biệt khi xung quanh vẫn có đầy rẫy những quán net tung ra hàng tá những chiêu trò khuyến mãi “khô máu” đầy hấp dẫn thì đảm bảo các game thủ của chúng ta khó lòng mà kiềm chế nổi.

    Dường như đã quá hiểu rõ tâm lý này của các game thủ “khách ruột” nhà mình, mà mới đây, một chủ quán net đã phải đích thân treo biển thông báo tạm nghỉ 3 ngày để cho các sĩ tử ở nhà tập trung ôn thi. Hành động này của chủ quán net nếu xét về lý thì có vẻ như hơi… bất bình thường, bởi một khi kinh doanh thì không người chủ nào không nghĩ đến doanh thu, lợi nhuận của mình đầu tiên. Càng đông khách thì càng vui mừng chứ sao! Thế nhưng đây thực sự là một chủ Net có tâm nhất Việt Nam khi trong những ngày quan trọng này, đã dẹp bỏ lợi ích của mình sang một bên để nghĩ đến sự học, mà xa hơn là tương lai của khách hàng.

    [​IMG]


    Hình ảnh tấm biển thông báo tạm nghỉ được nhiều cư dân mạng thích thú truyền tay nhau chia sẻ. Được biết đây là một quán net ở Vĩnh Long. Trên cánh cổng đã được khép chặt có treo một tấm bìa nhỏ xinh với nội dung: “Tạm nghỉ 3 ngày cho các con ở nhà học bài thi tốt nghiệp. Thứ 2 chú mở cửa lại. Chào thân ái và quyết thắng”.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Dù chỉ một hành động nhỏ nhưng trước tấm lòng của chủ quán, nhiều người không khỏi lấy đó làm ngưỡng mộ. Qua đó đủ để thấy rằng việc học cũng như tương lai của thế hệ “măng non” được tất cả chúng ta quan tâm, dành hết sự ưu tiên, khuyến khích như thế nào. Và hơn nữa cũng cho thấy nghề net hay người làm nghề này không phải bao giờ cũng là xấu, cũng là nơi lôi kéo, tiêm nhiễm những thói hư tật xấu cho giới trẻ. Mà nơi ấy đơn giản chỉ là một địa điểm giải trí, vẫn còn đó những chân lý, tình người và tấm lòng đáng ngưỡng mộ!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất