Top phim bom tấn mà khán giả chỉ ước được làm thành game

Dương Thị Lan
  1. Phim ảnh và game vốn không có ranh giới rõ ràng, rất nhiều phim được lấy cảm hứng từ game và ngược lại.

    Việc game và điện ảnh truyền cảm hứng cho nhau đã không phải điều xa lạ. Rất nhiều phim được chuyển thể từ game đã giành được thành công lớn và game cũng vậy. Dưới đây là danh sách những bộ phim vô cùng triển vọng để làm thành game.

    Tenet

    [​IMG]


    Tenet của Christopher Nolan có bối cảnh và nhiều tình tiết rất thích hợp để chuyển thể thành game bom tấn. Tenet là câu chuyện về một điệp viên CIA với biệt danh The Protagonist (Nhân Vật Chính) được một tổ chức bí mật chiêu mộ để giải cứu thế giới thoát khỏi Thế Chiến III. Thay vì đi đến tương lai, bộ phim mang đến cho chúng ta khái niệm “đảo người thời gian”, tức tất cả mọi thứ sẽ lùi về phía sau. Ngay cả môi trường xung quanh cũng bị đảo ngược kiểu như nóng sẽ thành lạnh, ví dụ con người khi bốc cháy sẽ bị hạ thân nhiệt chứ không bị bỏng. Với ý tưởng độc đáo này, game lấy cảm hứng từ Tenet hẳn sẽ có lối chơi rất ấn tượng.

    Trong trường hợp Tenet thật sự được làm thành game, Arkane - nhà phát triển đứng sau Dishonored, Prey và Deathloop có lẽ là cái tên phù hợp nhất có thể xử lý mọi thứ một cách hoàn hảo. Rõ ràng Arkane biết cách làm thế nào để biến những khái niệm trừu tượng như “đảo ngược thời gian” thành gameplay lôi cuốn. Về cơ bản, Arkane có thể phát triển Tenet thành một trò chơi co-op nhưng thực tế người chơi chỉ có một, chỉ là họ ở các thời điểm khác nhau thì sẽ có thân phận khác nhau và mỗi thân phận này lại được coi như là một nhân vật riêng biệt.

    The Hunger Games (Đấu Trường Sinh Tử)

    [​IMG]


    Cốt truyện không khác “Trò chơi sinh tử” được viết bởi tác giả người Nhật Koushun Takami là bao, phim cũng là câu chuyện về một nhóm thiếu niên không may bị ném vào trò chơi vô nhân tính của chính phủ. Những người tham gia buộc phải tàn sát đối thủ cạnh tranh với mình để trở thành người duy nhất sống sót. Thay vì thể loại Battle Royale đã quá quen thuộc, The Hunger Games có thể làm theo hướng game tường thuật, tập trung vào cốt truyện dưới góc nhìn của một nhân vật nào đó. Nghe khá thú vị nhưng đây chắc chắn là một đề tài khó khai thác vì có liên quan đến bạo lực, những đứa trẻ phải giết nhau để tìm sự sống.

    Một nhà phát triển có khả năng giải quyết được những câu hỏi hóc búa này có lẽ là Naughty Dog. Thực tế đã chứng minh hết lần này đến lần khác, Naughty Dog đã làm rất tốt điều này, những vấn đề khó khăn, những tình huống bối rối đều được hãng game hô biến thành những câu chuyện đậm tính nhân văn.

    Speed Racer

    [​IMG]


    Speed Racer phát hành năm 2008 không được khán giả đánh giá cao nên không có một trò chơi nào được chuyển thể từ bộ phim này, ngoại trừ duy nhất một tựa game được ra mắt cũng vào năm 2008, cùng thời điểm phim công chiếu. Tuy nhiên, với sự phát triển công nghệ như hiện tại, có rất nhiều điều chúng ta có thể làm với thể loại đua xe đường phố này. Những cung đường điên rồ hoàn toàn có thể tái tạo được, các mẫu xe có thể làm đẹp hơn gấp cả triệu lần, thậm chí người chơi còn có thể tùy chỉnh được khả năng lái và chiến đấu của một chiếc xe.

    Nhà phát triển có tiềm năng nhất để làm tựa game này không ai khác ngoài Rockstar. Rockstar có sở trường về những ý tưởng độc đáo và đã có quá nhiều kinh nghiệm trong thiết kế cơ chế lái xe, bằng chứng là GTA 5.

    Lord of The Rings

    [​IMG]


    Đã có rất nhiều game lấy cảm hứng từ “Chúa tể của những chiếc nhẫn” và nhiều trong số đó đã thực sự thành công. Mặc dù vậy, một trò chơi nhập vai cổ điển, một người chơi, thế giới mở vẫn là điều người hâm mộ mong đợi. Ở đó, người chơi có thể thực hiện chuyến đi bộ từ Shire đến Mount Doom để khám phá mọi thứ. Nó không nhất thiết phải diễn ra trong khoảng thời gian của truyện hoặc phim, chỉ cần cho phép người chơi tạo một nhân vật do họ lựa chọn và bước vào thế giới mở rộng lớn, thực hiện các nhiệm vụ và làm những gì họ thấy là quan trọng.

    Bethesda là cái tên thích hợp để thực hiện tựa game này. Bethesda có khả năng tạo ra một thế giới mở rộng lớn và đa dạng mặc dù lý tưởng thì thế giới trong “Chúa tể của những chiếc nhẫn” sẽ lớn hơn rất nhiều so với những trò chơi mà hãng game đã từng tạo ra.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất