Top nhân vật Marvel sở hữu sức mạnh khủng... nhưng chưa bao giờ được dùng

Trang
  1. Giống như câu nói: "Quyền lực khiến người ta sa ngã", nó ăn mòn nhân tính của con người. Vì vậy, những nhân vật dưới đây đã không thể sử dụng và kiểm soát sức mạnh đáng ao ước để biến nó trở nên hữu dụng nhất.

    Trong Avengers: Infinity War, "Mad Titan" Thanos sau khi thu thập đủ 6 viên đá vô cực đã nhanh chóng tiêu diệt được nửa vũ trụ chỉ bằng một cái búng tay. Bởi vậy, có thể thấy được hắn đã sở hữu sức mạnh thần thánh mà không ai có thể địch nổi. Tuy nhiên, nhìn lại trong lịch sử Marvel Comics, không phải lúc nào chiếm được loại sức mạnh có thể nắm quyền sinh sát trong tay cũng chưa hẳn là một việc tốt. Giống như câu nói: "Quyền lực khiến người ta sa ngã", những nhân vật dưới đây đã không thể sử dụng sức mạnh đáng ao ước một cách hữu dụng nhất.

    1. Thanos

    Trong truyện tranh Infinity Gauntlet (1991), Thanos cũng đã thu thập 6 viên đá vô cực ((Infinity Gem) nhằm mục đích khiến mình trở thành "xứng lứa vừa đôi" với thực thể duy nhất mà hắn yêu - Thần Chết (Death). Việc búng tay xóa sổ nửa vũ trụ cũng là món quà mà hắn muốn tặng cho Thần Chết. Tuy nhiên, tình cảm của hắn vẫn Thần Chết lạnh lùng từ chối. Thanos trở nên tuyệt vọng khi đã sở hữu quyền năng vô địch mà vẫn không chiếm được trái tim của người mình yêu. Khi đó, những siêu anh hùng còn sống sót đã tổng tấn công Thanos để tiêu diệt hắn vĩnh viễn. Sở hữu trong tay chiếc Găng Tay Vô Cực với đầy đủ những sức mạnh đáng sợ nhất, thâm tâm hắn vẫn biết mình không xứng đáng. Cộng thêm mỗi đau "thất tình", Thanos đã không dùng hết toàn âm thầm để cho nhóm siêu anh hùng chiến thắng nhằm từ bỏ quyền năng tối thượng của của thứ vũ khí thần thánh này.

    [​IMG]
    [​IMG]


    2. Phoenix

    Trong truyện tranh X-Men: Dark Phoenix, khi nhóm X-men bị vây ở vũ trụ, Jean Grey-Summers đã hi sinh bản thân mình để các đồng đội trở về Trái Đất an toàn. Tuy nhiên, Jean Grey-Summers lại không bị chết mà biến thành Dark Phoenix. Mặc dù trạng thái này giúp Jean có khả năng hồi sinh những sinh vật sống, bay lượn và gần như bất tử, nhưng nó cũng khiến cô bị mất kiểm soát và hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Để giải thoát cho cô, Wolverine đã dùng móng vuốt sắt chứa adamantium đâm xuyên người và giết chết cô.

    [​IMG]
    [​IMG]


    3. Dr. Doom

    Trong truyện tranh Secret War (1985), Dr. Doom đã chế tạo ra một thiết bị có khả năng hấp thụ tất cả các dạng năng lượng khác. Lúc này, Beyonder chỉ là một thực thể toàn năng có sức mạnh và ý thức động lập chứ không có hình dạng. Dr. Doom đã sử thiết bị đó để hấp thụ hết sức mạnh của Beyonder, khiến cho Beyonder bị suy yếu nặng nề, đành phải "mượn tạm" cơ thể của Klaw (một tên tội phạm bị chết trong cuộc chiến Secret War). Sau đó, Beyonder sau đó khuếch đại nỗi sợ của Dr. Doom lên bằng năng lực của Klaw, khiến hắn không thể kiểm soát được quyền năng của mình. Trong cuộc chiến với Captain America, Dr. Doom phát hiện bản thân không thể khống chế được sức mạnh này này nữa và bị Captain America đánh bại. Cuối cùng, Beyonder ra khỏi thân xác của Klaw để lấy lại hết quyền năng của mình và hạ gục Dr. Doom.

    [​IMG]
    [​IMG]


    4. Cyclops

    Trong sự kiện Avengers vs Xmen, khi biết Phoenix sắp trở lại, lúc này sức mạnh của Phoenix bị phân tán trên người 5 X-men và bị nó ăn mòn tư tưởng. Cyclops hy vọng Hope sẽ chế ngự được nó, nhưng Avengers không nghĩ vậy, 2 bên tranh giành nhau. Cuộc xung đột kết thúc bằng việc Scott (Cyclops) bị Dark Phoenix điển rồ kiểm soát, đi quá giới hạn trong xung đột giữa anh và Xavier (giáo sư X). Scott giết người thầy của cả đời mình rồi bị Hope và Scarlet Witch đánh bại. Anh bị bắt vô tù vì sự hỗn loạn mà mình đã gây ra.

    [​IMG]
    [​IMG]



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất