Top 5 manga Shonen có kết thúc "đi vào lòng người' nhất do cộng đồng Otaku bình chọn

Lemon
  1. Tất cả những bộ manga này đều từng được đăng tải trên tạp chí nổi tiếng Weekly Shonen Jump. Lưu ý, có spoil kết thúc!

    Cho dù kết thúc của một bộ truyện có hậu hay là không, thì tập cuối cùng bộ manga đó cũng có thể khiến cho độc giả khó chịu hơn bất kỳ phần nào khác của câu chuyện, đặc biệt là nếu kết thúc không vừa ý số đông đã được tác giả định sẵn ngay từ đầu.

    Nhưng trong số tất cả các bộ manga ngoài kia, đâu là tác phẩm có cái kết hay nhất? Để trả lời cho câu hỏi này, Goo Ranking đã làm một cuộc khảo sát kéo dài từ tháng 1 đến tháng 2/2021 tại Nhật Bản và thu về 2758 phiếu bình chọn để tìm ra bộ manga Shonen nào được mọi người cho rằng có kết thúc trọn vẹn hơn cả. Và sau đây là kết quả!

    *Lưu ý: Có spoil kết thúc.


    5. Demon Slayer - 200 phiếu

    [​IMG]


    Manga kiệt tác này của tác giả Koyoharu Gotouge đã được đăng trên Weekly Shonen Jump từ năm 2016 đến năm 2020. Câu chuyện kể về nhân vật chính cậu bé Tanjiro Kamado, cố gắng tìm mọi cách để giết con quỷ đã sát hại gia đình mình và biến em gái mà cậu vô cùng thương yêu thành nửa người nửa quỷ.

    Chương cuối cùng của bộ truyện thực sự là một bước nhảy vọt về thời gian từ chương thứ hai đến chương kết thúc, khi cháu chắt của Zenitsu - một trong những người bạn đồng hành của Tanjiro, đọc một cuốn sách có tựa đề "Truyền thuyết về Zenitsu". Kết luận của đứa trẻ là tất cả các Sát Quỷ đã hy sinh khi chiến đấu với lũ yêu ma và sẽ được đầu thai vào một cuộc sống hạnh phúc hơn. Bộ truyện kết thúc với phần giới thiệu về màn tái sinh của dàn vật chính trong thế giới tươi đẹp mới.

    4. Haikyu !! - 221 phiếu


    Bộ manga của tác giả Haruichi Furudate được đăng tải trên Weekly Shonen Jump từ năm 2012 đến năm 2020. Haikyu !! kể câu chuyện về ước mơ của nhân vật chính Shoyo Hinata: trở thành một vận động viên bóng chuyền vĩ đại luôn ở trong tim của người hâm mộ.

    Và kết thúc của bộ truyện này được đánh giá là "đẹp" khi phần cuối của Haikyu !! khá tương đồng với Demon Slayer. Nó giới thiệu những nhân vật chính trong vài năm sau khi tốt nghiệp trung học, đồng thời tiết lộ ai trong số họ còn theo đuổi bóng chuyền, ai đã từ bỏ.

    3. Touch - 355 phiếu


    Dừng chân ở vị trí thứ 4 chính là bộ truyện đã "chạm" đến trái tim người đọc của tác giả Mitsuru Adachi - Touch. Bộ truyện đã xuất hiện trên tạp chí Weekly Shonen Sunday từ năm 1981 đến 1986, cùng câu chuyện về cuộc hành trình của cặp anh em song sinh là Kazuya và Tatsuya Uesugi khi họ hướng tới giải vô địch bóng chày trung học lớn nhất và huyền thoại nhất năm - Koshien. Mặc dù bộ manga này đã được xuất bản lần đầu tiên cách đây 30 năm nhưng cái kết của nó vẫn được cư dân mạng Nhật Bản yêu thích cho đến tận ngày nay.

    Kết thúc của Touch là cảnh đội bóng chày của Tatsuya giành chiến thắng tại giải Koshien và cậu đã dũng cảm thú nhận tình cảm của mình với cô bạn Minami. Điều gì tiếp theo xảy đến với cặp đôi là một ẩn số nhưng chiến thắng của đội bóng chày chắc chắn đã thỏa mãn trái tim người đọc.

    2. Fullmetal Alchemist - 410 phiếu


    Đứng ở vị trí thứ 2 là Fullmetal Alchemist của mangaka Hiromu Arakawa, được đăng trên Weekly Shonen Gangan từ năm 2001 đến 2010. Fullmetal Alchemist theo chân anh em nhà giả kim Edward và Alphonse Elric ở đất nước hư cấu Amestris khi họ tìm kiếm Hòn đá Phù thủy thần thoại.

    Trong chương cuối của Fullmetal Alchemist, Edward đã chiến đấu và giành thắng lợi trước người cha không đội trời chung với mình, sau đó hy sinh nguồn sức mạnh Alchemy của bản thân để đối mặt với Sự thật. Sự trao đổi này giúp anh hồi sinh Alphonse - người em trai trước đó đã hy sinh thân mình. Edward và Winry sau đó cũng thú nhận tình cảm mà họ dành cho nhau, kết hôn và có một gia đình hạnh phúc với 2 em bé đáng yêu.

    1. Inuyasha - 472 phiếu


    Và cuối cùng, vị trí số 1 đã gọi tên manga Inuyasha của Rumiko Takahashi. Mặc dù một số người có thể nghi ngờ về việc phân loại bộ manga này nhưng thực sự từ năm 1996 đến 2008, Inuyasha đã được đăng trong tuyển tập Weekly Shonen Sunday. Câu chuyện trong manga này hẳn nhiều người vẫn còn nhớ, cô bé Kagome Higurashi 15 tuổi không may ngã xuống giếng và du hành về quá khứ, đưa độc giả vào một cuộc hành trình hấp dẫn, không thể buông bỏ.

    Chương cuối của bộ manga là một kết thúc lãng mạn và hoàn hảo, khi Kagome quyết định sống mãi ở thời đại phong kiến, bỏ qua thế giới hiện đại để có thể ở bên Inuyasha. Hai người kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau. Đặc biệt, bộ truyện này có phần tiếp theo sắp ra mắt và Gamehub sẽ dành một bài viết riêng về chủ đề này.

    Để biết thêm nhiều tin tức hot nhất về game, bạn đọc có thể Like và Follow Fanpage:

    Mọi phản hồi về bài viết, cung cấp thông tin hoặc liên hệ đăng bài xin gửi về địa chỉ Email Mr. Duy (Tổng biên tập): Duynt@appota.com



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất