Tổng hợp 10 mẫu điện thoại đẹp nhất trong thập niên 2000

Bomer
  1. 09/01/2007 là cột mốc mà các fan công nghệ có lẽ sẽ không bao giờ quên, khi đây là ngày Steve Jobs chính thức giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên tại Macworld, San Francisco. Đây cũng là ngày mà Apple bắt đầu cuộc “thảm sát” hàng loạt với các ông lớn trong ngành di động, bắt đầu với BlackBerry hay gần đây nhất là Nokia.

    Tuy nhiên, còn một thứ nữa mà Apple đã cướp đi của ngành công nghiệp điện thoại, đó là sự độc đáo trong kiểu dáng. Mặc dù thị trường di động đang ngày càng náo nhiệt hơn với vô vàn các nhà sản xuất khác nhau, nhưng thiết smartphone giờ đây cũng chỉ dừng lại ở một khối hình chữ nhật nhàm chán với một mặt kính ở trước, từ các model cao cấp đến thứ cấp.​

    [​IMG]

    1. Motorola RAZR series: V3/V3i

    [​IMG]

    Nói thế này thì hơi thiên vị, nhưng nếu bạn biết rằng V3 là chiếc điện thoại mà Jony Ive và số đông các quan chức cấp cao của Apple sử dụng trước khi iPhone ra mắt, thì có lẽ bạn sẽ hiểu rằng nó đẹp đến mức nào. V3 cũng là một trong số ít những sản phẩm tiêu dùng tuy ra mắt đã lâu nhưng vẫn để lại nhiều dư âm cho đến hôm nay. Buồn hơn, đây có lẽ cũng là sản phẩm duy nhất mà phần lớn người dùng biết về Motorola, cho dù Motorola cũng có những smartphone rất tốt vào thời điểm hiện tại như Moto X hay Moto G.

    [​IMG]
    Jony Ive sử dụng chiếc V3 ngay trong buổi ra mắt chiếc iPhone


    RAZR là cách viết ngắn của Razor – dao cạo. V3 là chiếc điện thoại nắp gập mỏng nhất thế giới vào thời điểm đó, khi chỉ dày 13.9mm. Bây giờ, 13.9mm nghe như một trò đùa, nhưng vào thời điểm 2005 thì đây quả là một kỳ tích, đặc biệt với điện thoại nắp gập. Motorola sử dụng nhôm làm vật liệu chủ đạo cho V3. Kết quả là chúng ta có một chiếc điện thoại rất cứng cáp, cho cảm giác cầm rất tốt và đầy thời trang – ba đặc điểm mà không phải chiếc điện thoại nào cũng sở hữu.

    Nếu bạn từng nghĩ rằng iPhone 5s là chiếc điện thoại đầu tiên có màu vàng thì bạn đã lầm. Bên cạnh các màu truyền thống như bạc, đen, hồng, phiên bản V3 gold hay V3i Dolce & Gabbana đã thu hút một đối tượng lớn người dùng. Mặc dù V3 và V3i đã mang lại rất nhiều thành công cho Motorola, các phiên bản sau như V3x hay V8 đều thất bại bị nhồi nhét các tính năng hiện đại, và từ đó hy sinh cái hồn trong thiết kế của V3. Và đương nhiên, không thể không kể đến là sự xuất hiện của iPhone.

    2. Nokia 7610

    [​IMG]

    7610 còn được biết đến với cái tên “điện thoại chiếc lá” hay “điện thoại quả xoài” với kiểu dáng bo tròn chỉ ở 2 góc. Đây cũng là niềm mơ ước của vô số thanh niên vào những năm 2004. Nắp lưng của 7610 cũng được cách điệu với họa tiết trông hơi kỳ dị, nhưng lại đầy cá tính.

    Khác với V3 khi phải hi sinh một số tính năng cho kiểu dáng (camera VGA, không có khe thẻ nhớ), Nokia 7610 còn tạo được ấn tượng mạnh khi là chiếc điện thoại đầu tiên có camera 1 Megapixel. Xin được nhắc lại: 1 Megapixel, và nó là camera ở mặt sau. 7610 có khe cắm thẻ nhớ MMC và chạy hệ điều hành Symbian S60v2. Ai đã từng chơi Sky Force trên Symbian giơ tay?

    3. Nokia 8800 series


    Nếu đang nói về Nokia, chúng ta không thể không kể đến series 8 cao cấp của Nokia, khởi đầu bằng chiếc 8810. 8850 là sự khởi đầu cho series “quý tộc” 8800, 8600, và 8910.

    [​IMG]


    8800 là sản phẩm đầu tiên của Nokia hướng đến tầng lớp doanh nhân, và đặt sự lịch lãm là yếu tố hàng đầu. Với mức giá của 8800, chúng ta có thể sở hữu những chiếc PDA to, nạc với rất nhiều tính năng hỗ trợ công việc. Nhưng khi bạn đã quá giàu và có một, thậm chí nhiều thư ký riêng, tại sao bạn phải cần một chiếc điện thoại thông minh nữa? Với triết lý này, các mẫu máy trong series 88 của Nokia đều là những chiếc điện thoại cơ bản và không có bất kỳ tính năng thông minh nào. Tuy vậy, Nokia cũng khôn khéo tạo cho 8800 những đặc điểm mà không chiếc điện thoại nào có, ví dụ việc thu riêng một bộ nhạc chuông đặc biệt bởi nghệ sĩ piano nổi tiếng Ryuichi Sakamoto.

    8800 có rất nhiều phiên bản, như 8800 Sirocco, 8800 Arte hay đàn em 8600 nữa. Mỗi phiên bản 8800 lại có lựa chọn chất liệu khác nhau, ví dụ đá sapphire, thép không rỉ và cả vàng nữa. Cũng chính vì lý do này, những chiếc 8800 “xịn” vẫn có giá rất cao trên thị trường.

    4. Nokia PRISM series: 7500/7900


    [​IMG]
    Nokia 7500 Prism


    Trái ngược với phong cách quý phái của 8 series, 7500 và 7900 trong bộ sưu tập PRISM của Nokia mang đầy vẻ hiện đại và cá tính. Với ngôn ngữ thiết kế từ những khối tam giác, 7500 và 7900 mặc dù đều được làm hoàn toàn bằng nhựa nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn bởi kiểu dáng độc đáo. Hướng tới đối tượng trẻ tuổi, Nokia 7500 và 7900 cũng có những tính năng hiện đại hơn “ông cụ 8800” như khe cắm thẻ nhớ microSD, qua đó thoải mái nghe nhạc và chụp ảnh (từ camera 2 Megapixel)

    5. BlackBerry Bold 9000

    [​IMG]


    Khi Apple ra mắt chiếc iPhone, BlackBerry biết rằng mình cần một thứ gì đó mới, và Bold 9000 chính là câu trả lời. Vẫn sử dụng những “nguyên liệu” cơ bản đã mang lại thành công cho BlackBerry: bàn phím QWERTY, trackball và đèn led; nhưng Bold 9000 đem lại một vẻ sang trọng khó tả với viền mạ crom bóng loáng bao quanh nắp lưng da lịch lãm. Những smartphone trước thời Bold 9000 tuy không hề xấu, nhưng chúng luôn có một vẻ gì đó hơi thô kệch và hầm hồ thái quá – những yếu tố không đi kèm với các doanh nhân thanh lịch. Mặc dù series Bold 9000 không thể cứu vãn được BlackBerry, nhưng nó vẫn luôn là một trong những sản phẩm thành công nhất của hãng, và là dòng điện thoại QWERTY có thiết kế đẹp nhất cho đến thời điểm hiện tại.

    6. Sony Ericsson XPERIA X1

    [​IMG]

    Nếu BlackBerry có Bold 9000 là lời đáp trả cho iPhone, thì Sony Ericsson có Xperia X1. Cũng giống như BlackBerry, Sony Ericsson biết rằng mình cần một cái gì đó hoàn toàn mới trước trào lưu điện thoại màn hình cảm ứng đang nở rộ. Và thế là cái tên XPERIA ra đời. Với kinh nghiệm tạo ra những chiếc điện thoại kim loại, X1 sở hữu tất cả những tinh túy của Sony Ericsson, kèm theo những đặc điểm hoàn toàn mới mà truớc đây hãng rất hiếm khi làm, ví dụ như màn hình cảm ứng, bàn phím trượt và hệ điều hành Windows Mobile. Tuy đẹp, nhưng XPERIA X1 không thật sự bền khi phần lớn người dùng đều gặp phải tình trạng nứt vỏ sau một thời gian sử dụng. Nhưng không thể phủ nhận, X1 vẫn là một trong những thiết bị Windows Mobile đẹp nhất mà chúng ta có.

    7. Sony Ericsson W880/W890/T700

    [​IMG]
    Sony Ericsson T700

    [​IMG]
    Sony Ericsson W880 (trái), W890 (phải)


    Như đã nói ở trên, Sony Ericsson là một hãng có nhiều kinh nghiệm sản xuất những chiếc điện thoại có thiết kế kim loại. Bên cạnh việc phát triển dòng sản phẩm XPERIA, Sony Ericsson vẫn song song đẩy mạnh những thương hiệu đã làm nên tên tuổi của hãng như Walkman hay Cybershot. W880, W890 và T700 là ba thiết bị tiêu biểu của Sony trong những năm 2007-2008 và đều sử dụng kim loại. Trong khi W880 và W890 thuộc line-up Walkman dành cho fan âm nhạc, thì T700 chỉ đơn giản là một chiếc điện thoại đẹp với các tính năng cơ bản, không hơn không kém. Tuy nhiên, T700 được bù đắp lại bằng thiết kế có phần “cân bằng”, ít “nghịch ngợm” hơn hai chiếc Walkman, và quan trọng nhất là việc bổ sung nắp lưng làm bằng kim loại.

    8. Nokia 8210

    [​IMG]


    Có lẽ khi thấy sự xuất hiện của Nokia 8210, nhiều bạn sẽ tự hỏi: “đâu là điểm đặc biệt của 8210 so với những chiếc điện thoại ở trên?” Bạn sẽ hiểu ngay ra vấn đề sau khi xem bức hình so sánh chiếc 8210 với những chiếc điện thoại cùng trang lứa.

    [​IMG]

    Vào thời điểm 1999, 8210 là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên trên trên thế giới dùng anten ngầm và cho phép người dùng thay vỏ nhiều màu sắc. Và có lẽ 8210 cũng là chiếc điện thoại đầu tiên mà Nokia cũng như các nhà sản xuất khác nhận ra tầm quan trọng của kiểu dáng và thiết kế – yếu tố then chốt trong thời điểm điện thoại đang trong quá trình chuyển giao từ những cỗ máy liên lạc xa xỉ, trở thành một sản phẩm phổ thông. Nokia 8210 đã đánh dấu sự khởi đầu cho thời kỳ đỉnh cao của Nokia, cũng như lật trang mới cho ngành công nghiệp di động với những thiết bị hợp thời trang và vừa túi tiền hơn.

    9. Sony Ericsson T707

    [​IMG]


    Vào năm 2009, Sony Ericsson bất ngờ tung ra chiếc T707 với thiết kế gập vỏ sò. Tuy vậy, đây lại là một sản phẩm không thực sự thành công cho dù có thiết kế rất đẹp. Lý do chủ yếu cũng chính là vì sự phá cách của T707 trong thời điểm muộn màng. 2009 là khi thị trường đang trong thời kỳ chuyển giao từ các thiết bị liên lạc truyền thống sang thế hệ di động thông minh. Sử dụng một chiếc điện thoại nắp gập trong thời đại smartphone bùng nổ như biến người dùng trở thành một người hoài cổ hơn là một tín đồ thời trang; trái lại hoàn toàn so với mục tiêu ban đầu của Sony Ericsson. Tuy vậy, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng T707 là một trong những chiếc điện thoại nắp gập đẹp nhất mọi thời đại.

    10. Sony Ericsson M600

    [​IMG]


    M600 là chiếc điện thoại cuối cùng mình muốn giới thiệu trong bài viết, và cũng là chiếc điện thoại đầu tiên mình được sở hữu; có lẽ cũng vì thế mà nhiều bạn sẽ nghĩ rằng mình thiên vị khi đưa nó vào danh sách. Nếu xét một cách công bằng, đây là một trong những thiết bị với bàn phím QWERTY có kiểu dáng thon gọn và thời trang nhất – đặc biệt khi xét đến thời điểm ra mắt vào năm 2006. Sony Ericsson cũng trang bị cho máy một màn hình cảm ứng điện trở, tuy nhiên vì màn hình này có độ nhạy rất kém nên đem lại nhiều sự khó khăn cho người dùng trong quá trình sử dụng. Kèm theo việc hệ điều hành Symbian UIQ hỗ trợ khá ít ứng dụng, M600 không giành được nhiều thành công khi phần lớn người dùng vẫn tin tưởng vào BlackBerry với khả năng làm việc tốt hơn.

    Theo Sforum


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất