Tiết lộ bí mật game lên mạng, 4 thanh niên số nhọ đứng trước nguy cơ hầu tòa

Dương Thị Lan
  1. Công ty Pokemon đang tích cực điều tra danh tính thật của 4 thanh niên đã tiết lộ những rò rỉ của Pokemon Sword & Shield trước thềm ra mắt để đưa họ ra hầu tòa.

    Khoảng 2 tuần trước khi Pokemon Sword & Shield chính thức phát hành, một loạt hình ảnh và rò rỉ liên quan đến nhân vật, cốt truyện đã bị tung lên mạng. Những thông tin này xuất hiện đầu tiên tại diễn đàn Discord và 4chan, sau đó nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Nintendo đã thẳng tay xóa bỏ toàn bộ tài khoản cũng như bài đăng đó nhưng chuyện không dừng ở đó. Công ty Pokemon tỏ ra rất coi trọng việc này và đang tích cực truy lùng danh tính chính xác của những cá nhân này để đưa họ ra hầu tòa.

    [​IMG]


    Theo báo cáo của Forbes, Công ty Pokemon đã bỏ tiền thuê hẳn các chuyên gia bên ngoài để truy tìm và trừng phạt những kẻ tung ra rò rỉ. Kết quả, họ tìm ra 4 cái tên tình nghi, một trong số đó là người tung ra ảnh gốc, 3 người còn lại sao chép và đăng lại những hình ảnh đó lên 4chan và Reddit. Tuy nhiên, nickname là tất cả những gì họ phát hiện ra được còn danh tính thực sự của các leaker thì vẫn còn là ẩn số. Công ty Pokemon sau đó đã đệ trình sự việc lên Tòa án quận Hoa Kỳ để được hỗ trợ trong quá trình truy lùng danh tính của những người này.

    [​IMG]


    Công ty Pokemon cho biết họ đã hết sức cẩn trọng để tránh những sự cố rò rỉ như này nhưng không hiểu sao chuyện vẫn xảy ra. Trước khi phát hành Pokémon Sword & Pokémon Shield, mọi thông tin liên quan đến trò chơi đều được bảo mật tối đa. Nhân viên phát triển, bên cạnh việc ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin, thì cũng phải nhập đúng tên và mật khẩu mới được truy cập vào kho nội dung game.

    Các nhà cung cấp hay chịu trách nhiệm in ấn cũng phải thực hiện những biện pháp tương tự. Đĩa game cũng được cất giữ ở nơi an toàn, tất cả cá nhân có quyền ra vào không được phép cầm theo điện thoại di động hoặc máy ảnh.

    [​IMG]


    Thực tế, các rò rỉ này chẳng có ảnh hưởng gì tiêu cực đến game bởi cuối cùng Pokemon Sword & Shield đã có tuần ra mắt thực sự thành công. Với hơn 6 triệu bản được bán ra chỉ trong tuần đầu tiên, trò chơi đã trở thành một trong những tựa game bán chạy nhất trong lịch sử của Nintendo Switch. Bất chấp điều này, công ty Pokemon tỏ ra hết sức cứng rắn trong vụ kiện này bởi ngay cả khi danh tính những người liên quan không được xác nhận, đây cũng là lời cảnh tỉnh để ngăn chặn những sự cố tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

    Pokemon Sword & Shield hiện đã được phát hành độc quyền cho Nintendo Switch.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất