Tịch thu cả triệu mô hình game nhái, cảnh sát được Bandai Namco tặng món quà bất ngờ

Dương Thị Lan
  1. Hơn 20 nghi phạm và cả triệu mô hình nhân vật, đồ chơi game nhái trị giá hơn 42 triệu đô đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ và tịch thu.

    Ngành công nghiệp làm hàng nhái của Trung Quốc đã và đang phát triển cực kỳ hưng thịnh. Chẳng vậy mà nhiều người gọi đây là “thiên đường” đồ fake khi từ đồ công nghệ, thời trang, gia dụng hay cả mô hình game, cái gì người ta cũng có thể làm giả được. Trước đây, 4 công ty Trung Quốc đã từng bị nhà sản xuất đồ chơi Đan Mạch LEGO khởi kiện và phải bồi thường 650,000 đô vì hành vi làm giả đồ chơi lắp ráp của hãng này. Và mới đây, cảnh sát Trung Quốc lại tiếp tục triệt phá một đường dây chuyên sản xuất mô hình game lậu và tịch thu được cả triệu sản phẩm kém chất lượng.

    [​IMG]


    Cụ thể, khi thực hiện một cuộc khám xét bất ngờ tại thành phố Đông Quan (Trung Quốc), cảnh sát đã phát hiện và tịch thu hơn một triệu mô hình nhân vật, đồ chơi game lậu với tổng giá trị lên đến 42 triệu đô la (gần 1000 tỷ đồng). Trong đó, phần lớn hàng lậu đều đến từ loạt game nổi tiếng như One Piece, Dragon Ball, Slam Dunk, Gundam, Pokemon, … Hơn 20 nghi phạm cũng đã bị bắt giữ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Theo trang The Paper, ngay khi biết được sự việc, Bandai Namco rất ghi nhận nỗ lực của cảnh sát Trung Quốc, thậm chí còn gửi hẳn một món quà bất ngờ - mô hình Unicorn Gundam mạ vàng như một lời cảm ơn sâu sắc. Phát biểu với báo giới, Bandai Namco không tiếc lời khen ngợi cảnh sát Trung Quốc, rằng họ là “người tiên phong trong việc thực thi pháp luật và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.” Cảnh sát gần đây đã xuất hiện trên truyền hình để thảo luận về vụ án cũng như khoe món quà ý nghĩa mà họ đã nhận được từ Bandai Namco.

    [​IMG]


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất