Thị trường điện thoại Việt như giếng nước bị vỡ miệng

Bomer
  1. Nếu bạn muốn có một giếng nước sạch thì điều đầu tiên phải làm là sửa lại miệng giếng, ngăn không cho nước bẩn từ bên ngoài tràn vào. Điều đó cũng có nghĩa là phải ngăn được điện thoại nhập lậu để làm trong sạch thì trường.

    Hình ảnh cái miệng giếng bị vỡ là để nói về tình trạng điện thoại nhập lậu đang làm lũng đoạn thị trường trong nước.

    [​IMG]


    Ai cũng biết, ở các nước tiên tiến, trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, họ sử dụng nước sinh hoạt từ các nhà máy, nước sinh hoạt của họ sạch đến mức có thể uống trực tiếp từ vòi mà không phải qua khâu đun sôi để nguội như Việt Nam.

    Hình ảnh giếng bị vỡ là để nói về trình độ khoa học kỹ thuật của nước ta. Tôi muốn nhấn mạnh là trong khi Việt Nam dùng giếng để lấy nước thì nước ngoài họ xây nhà máy nước từ lâu rồi (bạn đọc nên hiểu theo nghĩa bóng nhé).

    Tiếp theo là mạch nước ngầm cấp nước cho giếng. Tôi dùng hình ảnh mạch nước ngầm để nới về nguồn lực của các công trong nước. Nếu công ty nào có tiềm lực về con người và tài chính đủ mạnh để xây dựng một thương hiệu điện thoại Việt mạnh sẽ là chuyện đáng mừng. Nếu công ty với khả năng có hạn thì có thể làm nhỏ. Nói tóm lại là còn phải phụ thuộc vào mạch nước ngầm nữa.
    Một vấn đề nữa là mạch nước ngầm bị ô nhiễm, hay các khó khăn không lường trước. Ví dụ tình trạng điện thoại xách tay, điện thoại khóa mạng từ nước ngoài đồ về rất nhiều...

    Xưa mọi người hay dùng gầu múc nhưng bây giờ có thêm máy bơm. Nếu máy bơm có điện thì nhàn, không có điện thì mệt. Hình ảnh máy bơm là nói tới các hỗ trợ từ nhà nước về chính sách ưu đãi cho công ty làm về điện thoại. Chính sách ưu đãi mà tốt thì không khác gì máy bơm có điện, giúp rất nhiều cho việc lấy nước. Chính sách ưu đãi dở thì không khác gì có máy bơm mà không có điện.

    Tóm lại, để nói về hướng đi cho điện thoại thương hiệu Việt phát triển thì cần phải giải quyết song song mấy vấn đề sau:

    1. Sửa lại cái miệng giếng bị vỡ, ngăn nước bẩn tràn vào. Điều này nói thì dễ nhưng làm rất khó vì tình trạng điện thoại lậu nhập từ Trung Quốc đã lên mức báo động. Nếu làm tốt được việc ngăn chặn hàng lậu thì hàng trong nước mới có cơ hội phát triển.

    2. Đầu tư xây dựng nhà máy nước, tức phải nâng cao trình độ khoa học kĩ thuật, phải đầu tư và làm chủ nghiên cứu và phát triền.

    3. Hạn chế đến mức thấp nhật tình trạng ô nhiễm mạch nước ngầm, hay phải hạn chế tình trạng điện thoại xách, khóa mạng từ nước ngoài nhập về.

    4. Máy bơm nước phải luôn luôn có điện, có nghĩa chính sách ưu đãi phải luôn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

    Làm được song song bốn điều trên thì hướng đi cho điện thoại thương hiệu Việt cũng sẽ được tìm thấy. Nếu không, chúng ta sẽ vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn để tìm hướng đi mà thôi.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất