Thẻ Nintendo tưởng đã "tuyệt chủng" bất ngờ xuất hiện trên eBay, giá khởi điểm đã gần 35 triệu đồng

Lemon
  1. Từ E3 2002, tất cả những tấm thẻ đọc sách này đều được cho là đã không còn nữa.

    [​IMG]


    Quay trở lại E3 2002, các đại diện của Nintendo khi đó vì muốn quảng bá cho nền tảng e-Reader (thiết bị đọc sách điện tử) của mình mà đã phát các gói thẻ đọc sách này cho những người tham dự, và trong số đó có một số thẻ Kirby được tạo ra với mục đích duy nhất là tìm ra người may mắn trúng thưởng.

    Có 3 giải thưởng được công bố như sau, "không có giải thưởng" trên các tấm thẻ đại trà, 100 thẻ "giải nhì" và chỉ có 10 thẻ "giải nhất". Nếu may mắn trúng giải nhất, bạn sẽ phải trao lại cho Nintendo tấm thẻ của mình để đổi lấy giải thưởng. Những tấm thẻ này sau đó sẽ phải tiêu hủy, vì vậy thẻ Kirby "giải nhất" trở nên siêu hiếm ngoài thị trường bởi cả số lượng thẻ cũng như số lượng người tham dự E3 năm đó quá hạn chế.


    Tấm thẻ Kirby đang được bán đấu giá nằm trong số 10 thẻ "giải nhất", bằng chứng là khi quẹt tấm thẻ vào Game Boy Advance và e-Reader chúng ta thấy máy hiển thị thông điệp chúng mừng giải thưởng như trong video ở trên. Tấm thẻ siêu hiếm này có giá khởi điểm là 1500 USD (khoảng 35 triệu VND) và hiện đã được đấu giá lên 6500 USD (hơn 150 triệu VND) trong phiên đấu giá trên eBay.

    [​IMG]


    Mọi phản hồi về bài viết, cung cấp thông tin hoặc liên hệ đăng bài xin gửi về địa chỉ Email Mr. Duy (Tổng biên tập): Duynt@appota.com



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất