Tháng cô hồn, đến chủ Net cũng phải xanh mặt khi doanh thu tụt ‘thảm hại’

Khánh Ly
  1. Thực tế đây là tình trạng mà không phải 1, 2 quán net gặp phải mà dường như là cảnh ngộ chung của những người trong nghề, cũng như với bất cứ mặt hàng kinh doanh nào khác.

    Tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là tháng cô hồn, rất nhiều người kiêng cữ làm ăn, kinh doanh không xuất tiền, điều này khiến mức tiêu dùng nhiều mặt hàng ế ẩm, dân kinh doanh ngao ngán.

    Đến cả những người trong nghề kinh doanh net cũng không nằm ngoài “vận xui” này. Theo như chia sẻ trên các diễn đàn nghề net, rất nhiều “ông chủ”, “bà chủ” phải than trời, khóc dở mếu dở khi doanh thu bỗng chốc tụt thảm hại so với ngày thường khác.


    Một nữ chủ net phân trần: “Tháng cô hồn hãi hùng lắm các bác ạ, sáng giờ được 50 nghìn đồng/50 máy. Đời em chủ net mà cười dở khóc dở khi nhìn doanh thu của 50 máy đấy. Chả nhẽ lấy chậu ra hứng nước mắt”.


    Chủ net này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, thậm chí còn thảm hại hơn với doanh thu 19 máy chỉ vỏn vẹn 17 nghìn đồng.

    [​IMG]


    Chủ facebook nickname Nét Kim than thở “Em được 20 nghìn trên 25 máy. Ngày hôm qua được 200 nghìn”.

    [​IMG]


    Thực tế đây là tình trạng mà không phải 1, 2 quán net gặp phải mà dường như là cảnh ngộ chung của những người trong nghề, cũng như với bất cứ mặt hàng kinh doanh nào khác.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Lấy lý do đổ lỗi “tháng cô hồn” là một phần, có lẽ dẫn đến tình trạng ế ẩm của các hàng net phần nhiều lại do những nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan khác. Cạnh tranh trong nghề ngày càng khốc liệt hơn bao giờ hết khi các quán net mọc lên như nấm, trong khi nhu cầu, đòi hỏi của các tín đồ phòng game ngày một cao. Càng những quán net sang trọng, trang thiết bị hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, lại thêm giá cả hợp lý thì càng đông khách. Điều đó tạo nên sức ép lớn đối với những hàng net "cỏ". Quả thật, thay đổi cũng chết mà không thay đổi cũng chết, đầu tư thêm thì mắc nợ nần, mà không chịu đầu tư cứ giậm chân tại chỗ cũng chỉ mãi sống trong cảnh thoi thóp, ngắc ngoải với nghề mà thôi. Chính điều này mà không ít người dù đã trải qua thời gian dài gắn bó với nghề nay cũng phải tính đến chuyện thanh lý, chuyển hướng kinh doanh, mong mở ra một con đường làm ăn tươi sáng hơn.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất