SONY ERICSSON - Huyền thoại về thiết kế và camera

Bomer
  1. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của Sony Xperia nhưng 2 lý do mà chúng ta dễ dàng thấy nhất, đầu tiên đó là về thiết kế của dòng Xperia không có quá nhiều cải tiến trong 3 năm qua.

    Hôm qua, 8/10 hàng loạt các trang tin công nghệ trong và ngoài nước đăng tải phát ngôn của vị Giám đốc điều hành Sony ông Kazou Hirai nếu mảng điện thoại di đông Xperia không mang lại lợi nhuận trong năm 2016 thì Sony sẽ cho ngừng hoạt động. Tiếp thep là camera khi mà gần như việc so sánh camera của Xperia so với các điện thoại trong cùng phân khúc vẫn luôn có một chút gì đó thiếu sót.

    Nếu lật lại lịch sử với các dòng Sony Ericsson thì các bạn sẽ thấy vào thời điểm cách đây khoảng từ 6 đến 7 năm những chiếc điện thoại do Sony thiết kế luôn có những đột phá về thiết về, cũng như sức camera luôn vượt trội hơn các đối thủ còn lại. bài viết này mình xin điểm qua một vài huyện thoại như vậy của dòng Sony Ericsson.

    1. Sony Ericsson Satio. (2009)

    [​IMG]


    Ban đầu máy có tên là Idou, model được xem là chiếc di động có camera 12 Megapixel đầu tiên được giới thiệu. Ngoài khả năng chụp ảnh tốt, Satio còn thêm màn hình cảm ứng rộng, mạnh mẽ về giải trí, kết nối và hệ điều hành Symbian S60 phiên bản 5 thông minh.

    2. Sony Ericsson W995 (2009)

    [​IMG]


    Sony Ericsson W995 được thiết kế theo kiểu nắp trượt. Đây là chiếc Walkman đỉnh nhất thời điểm đó, không chỉ nổi bật với camera chụp ảnh tốt, model này còn hỗ trợ các tính năng giải trí, xem phim với chân chống phía sau.

    3. Sony Ericsson Aino (2009)

    [​IMG]


    Trang bị chụp ảnh 8 Megapixel chỉ là phụ, chiếc di động này của Sony Ericsson được biết đến với khả năng chơi game tốt, đồng bộ nội dung với PSP.

    4. Sony Ericsson C905 (2008)

    [​IMG]


    Giống như Satio, năm 2008 liên minh Nhật Bản - Thụy Điển cũng giới thiệu C905 với tư cách là di động 8 "chấm" đầu tiên, với chức năng nhận dạng khuôn mặt., nhưng máy bán chậm hơn các model ra mắt sau đó của Samsung. Lớp vỏ bên ngoài là sự kết hợp của nhựa chống va đập và kim loại khiến cho chiếc điện thoại có phần “sang trọng”.

    5. Sony Ericsson C902 (2008)

    [​IMG]


    Sony Ericsson C902 được trang bị camera 5 Megapixel được giấu kỹ , ngoài ra, chiếc điện thoại siêu mỏng này còn được trang bị GPS, kết nối 3G. Máy có tổng cộng 8 phím cảm ứng trong chế độ camera chuyên biệt với các chức năng như chế độ chụp, hình nền, thời gian chụp, đèn flash… Ngoài ra, camera còn có các tính năng chụp ảnh tiên tiến như dò tìm khuôn mặt, ổn định ảnh, chụp hình gắn địa danh.

    6. Sony Ericsson C901 (2009)

    [​IMG]


    Model này được liên minh Nhật Bản - Thụy Điển ra mắt đầu năm 2009. Camera 5 Megapixel của máy trang bị đèn flash, khả năng nhận dạng khuôn mặt, nụ cười và tự động điều chỉnh độ tương phản,chọn ảnh đẹp cũng như gắn vị trí địa lý. Máy có thiết kế mỏng, chỉ 13mm.

    7. Sony Ericsson K850 (2007)

    [​IMG]


    Đây là chiếc điện thoại cuối cùng mình nhắc đến cũng là chiếc điện thoại lâu đời nhất mình nhắc đến trong bài viết còn nhiều hạn chế này. Sony Ericsson K850 được trang bị cảm biến ảnh 5MPx, Cửa chắn sẽ tự động mở ra khi bạn kích hoạt tính năng chụp. Đèn LED flash canh nét, đèn chống mắt đỏ và đèn flash xenon. Máy có thiết kế khá dày, với cụm camera lồi lên.

    Còn rất nhiều mẫu điện thoại Sony đỉnh cao khác nữa, bạn có nhớ xin chia sẻ ở comment để bài viết được bổ sung thêm.​

    Tổng hợp


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất