Siêu thị mở bán thẻ bài Pokémon, 500 anh em giẫm đạp lên nhau quyết mua bằng được

Lemon
  1. Cung không đủ cầu, thẻ bài Pokémon đang ngày càng khan hiếm vì số lượng người sưu tầm ngày một tăng lên theo cấp số nhân mà số lượng thẻ bài thì có hạn, dẫn đến tình trạng hỗn loạn xảy ra khi mọi người tranh nhau mua thẻ bài.

    Hiện nay, Pokémon Trading Card Game (TCG) đang cực kỳ khan hiếm vì số lượng người mong muốn sở hữu nó ngày một gia tăng. Lý giải cho hiện trạng này, nhiều người cho rằng do cách lệnh hạn chế ra đường mà đại đa số người dân lựa chọn giải trí bằng việc xem Twitch, điều này đã dẫn đến độ phổ biến của Pokémon tăng chóng mặt từ sau khi đại dịch hoành hành. Do nhiều người tranh giành TCG một cách cực kỳ hung hãn, Store Target đã quyết định ngừng bán Pokémon TCG một thời gian.

    [​IMG]
    Thẻ bài Pokémon được săn lùng còn hơn đồ hiệu.


    Tuy nhiên, hiện tượng tranh giành nhau chỉ chuyển từ Target sang Walmart chứ không hề có dấu hiệu dừng lại. Mới đây, tài khoản Twitter @bigbcards30 đã đăng tải video ghi lại cảnh tưởng hỗn loạn tại một siêu thị Walmart ở Pennsylvania khi một hàng dài các thanh niên cao to lực lưỡng xông vào siêu thị để mua thẻ bài, các nhân viên ở đây đã thực sự sốc khi thấy cảnh tượng này.


    Ngay khi Walmart mở cửa bắt đầu bán hàng lúc 7h sáng, đám đông khoảng 10 nam giới này đã lao như tên bắn vào khu vực bán thẻ bài Pokémon mới trưng bày một cách hỗn loạn, xô đẩy nhau để giành lấy nhiều TCG nhất có thể. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi từ lúc đăng tải, video đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem. Chủ nhân video chia sẻ, trước đây anh cũng từng đi mua thẻ bài nhưng mọi người đều xếp hàng rất trật tự và tôn trọng nhau chứ không "giẫm đạp" lên nhau như thế này.

    [​IMG]
    Thanh niên có tên Caleb King này đã thu được gần 2 tỷ VND sau khi bán bộ bài Pokémon mua từ tấm bé.


    Sức hút của các thẻ bài Pokémon được cho là đến từ việc nhiều tấm thẻ bài được bán với giá hàng trăm USD thời gian gần đây, vô số người đã giàu lên từ những tấm thẻ cũ kĩ mà họ từng mua từ thời còn là những đứa trẻ. Công ty Pokémon thì không in thẻ bài đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của người sưu tầm khiến cho tình trạng tranh giành nhau trở nên phổ biến.

    Để biết thêm nhiều tin tức hot nhất về game, bạn đọc có thể Like và Follow Fanpage:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất