Siêu phẩm nhập vai HIT bất ngờ đóng cửa, game thủ sững sờ vì tiếc nuối

Dương Thị Lan
  1. Sau khoảng 4 năm ra mắt, Nexon bất ngờ thông báo đóng cửa siêu phẩm nhập vai một thời Heroes of Incredible Tales (HIT) trên cả hai phiên bản Hàn Quốc và quốc tế.

    Là siêu phẩm game mobile bom tấn hành động nhập vai đầu tay của NAT Games và phát hành toàn cầu bởi Nexon, Heroes of Incredible Tales (hay còn được viết tắt là HIT) được xây dựng trên nền tảng tối tân nhất Unreal Engine 4 đưa người chơi đến với thế giới hoành tráng hơn bao giờ hết của những chiến binh anh dũng và phe quái hạng khủng.

    [​IMG]


    Trò chơi được phát triển bởi Yong-Hyun Park, cha đẻ của Lineage 2 và TERA nổi tiếng. Chính bởi vậy, không lấy làm lạ khi phong cách đồ họa của game gợi nhắc nhiều đến đàn anh đi trước, đặc biệt là tạo hình của các nhân vật, từ những dũng sĩ cường tráng, khoác trên mình bộ giáp sắt đá cho tới những nữ pháp sư mang vẻ đẹp đầy nguy hiểm.

    HIT cung cấp chế độ chơi đơn đầy thử thách, chế độ chơi mạng cạnh tranh cùng nhiều chế độ chơi khác. Nhờ đó, trò chơi này đã nhanh chóng leo lên Top 1 game tăng trưởng nhanh nhất trên Google Play Hàn Quốc với 5 triệu lượt tải về. Bom tấn Heroes of Incredible Tales cũng kiếm được hơn 200 nghìn lượt đăng ký ngay trước thềm ra mắt trên toàn thế giới.

    [​IMG]


    Nhưng một tin đáng buồn với các tín đồ của Heroes of Incredible Tales, khi mới đây, NPH Nexon đã chính thức đưa ra thông báo khai tử siêu phẩm nhập vai này trên cả hai phiên bản Hàn Quốc và quốc tế.
    Cụ thể, từ ngày 25/3, Heroes of Incredible Tales đã chính thức đóng hệ thống thanh toán trong game trước khi chấm dứt toàn bộ hoạt động vào ngày 09/05 sắp tới bao gồm cả đóng cửa Forum/ cộng đồng cũng như không cho phép tải game nữa.

    [​IMG]
    Thông báo đóng cửa được đăng trên fanpage chính thức của HIT


    Nguyên nhân của sự chia tay này được đồn đoán là do NAT Games đang có một số dự án cần được tập trung nguồn lực ngay bây giờ. Ngoài ra, yếu tố cộng đồng ngày càng đi xuống cũng là nguồn cơn dẫn đến sự khai tử của tựa game này. Theo đó, tình trạng gian lận của một bộ phận game thủ thiếu ý thức cố tình truy cập vào hệ thống game để tạo ra những thông số ảo gây mất cân bằng quan trọng. Điều này cũng khiến người chơi quay lưng lại với tựa game ngày càng lớn.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất