Sau Google, Huawei bị ARM tát cú trời giáng

Nguyễn Thu Trang
  1. Ngoài Google và ARM, Huawei cũng phải đón nhận sự quay lưng từ hàng loạt các đối tác khác như Intel, Qualcomm, Xilinx và Broadcom

    Hôm qua (22/5) trang BBC News đưa tin, một phần văn kiện được tiết lộ cho thấy ARM đã chấm dứt tất cả các nghiệp vụ hợp tác với Huawei và các công ty con của hãng này. ARM chỉ thị cho nhân viên không được cung cấp hỗ trợ, kỹ thuật (phần mềm, mã code hoặc những update khác) và tiến hành thảo luận về kỹ thuật với Huawei hay HiSilicon (công ty con trực thuộc Huawei).​

    [​IMG]

    Trong phần văn kiện này, ARM cũng nhắc tới việc các sản phẩm liên quan sử dụng US origin technology, chính vì thế, quyết định của ARM là tuân thủ theo lệnh cấm mậu dịch của chính quyền ông Trump. Hiện tại Huawei đang tự sản xuất chip riêng là Kirin, tuy nhiên hãng vẫn cần đến ARM để thiết kế kiến trúc chip. Không có sự hỗ trợ từ ARM, Huawei sẽ gặp khó khăn trong việc sản xuất chip điện thoại cũng như duy trì hoạt động của công ty con HiSilicon.​

    [​IMG]


    Nếu như việc “cạch mặt” với Google không gây nhiều ảnh hưởng đến cho thị trường trong nước của Huawei, vì từ lâu chính phủ Trung Quốc gần như đã cấm hết mọi ứng dụng đến từ Google thì ngược lại, việc chấm dứt hợp tác với đối tác quan trọng như ARM quả là một đòn đau điếng dành cho hãng công nghệ Trung Quốc này.​

    [​IMG]

    Ngoài Google và ARM, Huawei cũng phải đón nhận sự quay lưng từ hàng loạt các đối tác khác như Intel, Qualcomm, Xilinx và Broadcom. Không những thế, hôm nay cũng có thông tin công ty chế tạo các thiết bị điện tử Nhật Bản là Panasonic đã dừng việc cung cấp các loại linh kiện cho Huawei, tuy nhiên trang web chính thức của công ty này tại Trung Quốc đã phủ nhận thông tin này và rằng hai bên vẫn đang tiếp tục hợp tác. Dù có còn hợp tác với Panasonic hay không thì Huawei vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay của mình khi bị hàng loạt đối tác quan trọng “đóng sập cửa”.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất