Sau Blizzard, đến lượt Valve kiện NSX Dota Truyền Kỳ do vi phạm bản quyền

mjuxinh
  1. Có vẻ như nhà sản xuất Dota Truyền Kỳ đang phải rất đau đầu với đơn kiện mới nhất đến từ Valve ngay tại chính ngay tại chính quê hương Trung Quốc của mình.

    Là một trong những tựa game MOBA trên PC hot nhất hiện nay, DOTA 2 là tựa game được phát triển bởi Valve Software, Hoa Kỳ. Đây cũng là công ty cũng đang là công ty sở hữu bản quyền thương hiệu của DotA và DOTA 2 cho các mục đích kinh doanh (commercial) sau vụ kiện với Blizzard kết thúc vào 2012.

    [​IMG]


    Mới đây, Valve gửi đơn kiện đến tóa án quận Hải Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc với cáo buộc nhóm phát triển Dot Arena (hay còn được biết đến là Dota Truyền Kỳ khi được phát hành tại Việt Nam) là Lilith Games và công ty điều hành Longtu Game với lý do vi phạm bản quyền thương hiệu và cạnh tranh không lành mạnh với mức yêu cầu bồi thường lên tới 31 triệu nhân dân tệ. Cũng theo một số nguồn tin, tòa án Trung Quốc đã thụ lý vụ án.

    Theo Valve, họ là một trong những công ty phân phối và phát triển game nổi tiếng toàn cầu và họ có bản quyền của các nhân vật trong DOTA 2 và đã đăng ký các nhãn hiệu có liên quan. Từ 10/2012, DOTA đã được đăng ký hoạt động hợp pháp ở Trung Quốc.

    Nhưng kể từ đầu năm 2014, Longtu GamesLilith Games đã sử dụng trái phép tên gọi của trò chơi, các thông số và các nhân vật trong DotA khiến nhiều người lầm tưởng Dot Arena là tựa game được ủy quyền bởi Valve Software. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến thương hiệu “Dota” tại Trung Quốc.

    [​IMG]
    Dot Arena hay Dota Truyền Kỳ từng gây sốt tại thị trường Trung Quốc


    Valve cũng tuyên bố rằng cho đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất của Dota Truyền Kỳ vẫn tiếp tục vi phạm với số tiền lợi nhuận thu được rất lớn thông qua các hoạt động của trò chơi. Điều này đã gây ra thiệt hại to lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của Valve. Do đó, công ty của Mỹ đã nộp đơn lên tòa án nhằm ngăn chặn vi phạm, yêu cầu xin lỗi và bồi thường thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 310 triệu nhân dân tệ đối với Longtu Games và Lilith Games.

    [​IMG]


    Hiện tại, các cuộc điều trần vẫn đang được tiếp diễn và vẫn chưa có thông báo cuối cùng từ phía tòa án Trung Quốc.

    Trước đó vào ngày 24/3, công ty Blizzard Entertainment (Blizzard) đã đệ đơn khiếu nại hình sự lên Văn phòng công tố viên quận Đài Bắc cáo buộc rằng tựa game mobile "Dot Arena" xâm phạm nhiều nhân vật và những hình ảnh từ hai tựa game "World of Warcraft" và "Warcraft " mà không cần sự cho phép của Blizzard. Điều này đã vi phạm Luật bảo hộ nhãn hiệu và Luật bảo vệ bản quyền tác giả.

    [​IMG]
    Trước đó Dota Truyền Kỳ từng bị Blizzard kiện tại Đài Loan


    Tuy không đưa ra một động thái quá rõ ràng và phản biện tích cực nào song Lilith Game đã âm thầm sửa đổi hình ảnh, tên gọi một số tướng cũng như trang bị trong Dot Arena trong một bản cập nhật tháng trước, nhằm thoát khỏi đơn kiện của Blizzard.

    Như vậy chỉ trong vòng 2 tháng, nhà sản xuất Dota Truyền Kỳ liên tiếp phải đối mặt với hai đơn kiện đến từ những ông lớn trong ngành sản xuất game. Đây quả thực là một đòn rất mạnh giáng vào đầu họ khi mà trước đó thôi, họ còn rất “hùng hổ” kiện Heroes Charge ăn cắp mã nguồn của mình ngay trên đất Mỹ.

    Những thông tin mới nhất về vụ kiện của Valve đối với nhà sản xuất Dota Truyền Kỳ tại Trung Quốc sẽ được GameHub.vn cập nhật sớm trong thời gian tới.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất