Rộ tin đồn Kojima và Konami nối lại tình xưa, hồi sinh siêu phẩm kinh dị còn đang dang dở

Dương Thị Lan
  1. Theo tin đồn thì Kojima Productions và Konami đang quay trở lại hợp tác với nhau để phát triển hậu bản mới của series kinh dị Silent Hill đình đám.

    Với sự khác biệt trong lối chơi cùng những yếu tố kinh dị bất ngờ, người hâm mộ đã từng cực kỳ hào hứng và phấn khích chờ mong xem cha đẻ của Metal Gear Solid có thể làm gì trong thế giới ám ảnh của Silent Hill. Không may, khi Silent Hill P.T đã sẵn sàng trở thành một trong những siêu phẩm kinh dị đình đám nhất thập kỷ thì Hideo Kojima đột ngột rời bỏ Konami do mâu thuẫn nội bộ khiến P.T cũng lùi dần vào quá khứ.

    [​IMG]


    Thời điểm năm 2012, việc chia tay giữa Kojima và Konami sau 29 năm gắn bó không mấy êm đẹp nên mặc dù tiếc nuối nhưng fan hâm mộ cũng chẳng mấy hy vọng nhà làm game tài ba này sẽ quay lại làm việc với Silent Hill. Tuy nhiên, một tin đồn đã dấy lên trên Reddit gần đây rằng Kojima và Konami đang đàm phán với nhau để hồi sinh series game kinh dị đình đám thế giới này. Nội dung cụ thể của những rò rỉ được tiết lộ bởi nickname “Sarkzt0001” như sau:

    [​IMG]
    "Konami và Kojima đang thương thuyết về Silent Hill. Vâng, anh em không nghe lầm và tôi cũng chẳng đủ tàn nhẫn để trêu đùa với trái tim mong manh của các anh em như vậy. Đây là những gì tôi biết chắc chắn:


    - Tôi đã biết điều này từ khi Death Stranding hoàn thành. Tôi chờ đến bây giờ mới nói bởi tôi biết sẽ chẳng ai tin lời tôi nếu như những sự kiện bất ngờ này không xảy ra (Kojima ám chỉ ý định tiếp tục làm game kinh dị và Imaizumi, đồng nghiệp lâu năm của Kojima đột ngột rời khỏi Kojima Productions).

    - Mọi thứ chưa được công bố nhưng Konami và Kojima đang bàn về quá trình tiền sản xuất, ngay bây giờ. Thỏa thuận có vẻ như đã hoàn tất. Konami sẽ nhượng quyền Silent Hill cho Kojima Productions trong khi đó Kojima sẽ chịu trách nhiệm phát triển trò chơi (có sự giúp đỡ của bên thứ 3 như Microsoft, Sony hay thậm chí là Steam, tôi không rõ điều này). Konami sẽ có quyền lựa chọn diễn viên chính, Kojima Productions thì được tự do sáng tạo.

    - Lý do đằng sau việc Kenichiro Imaizumi dứt áo ra đi sau 20 năm gắn bó với Kojima là ông không đồng ý quay lại hợp tác với Konami. Kojima thực sự muốn hoàn thành Silent Hill P.T và nghĩ rằng người hâm mộ xứng đáng với điều đó. Imaizumi thuyết phục không được nên ra đi.

    - Hướng phát triển Silent Hill P.T vẫn như cũ nhưng với một nhân vật chính khác (không phải là Norman Reedus). Họ sẽ cố gắng mời những diễn viên tên tuổi nhất tham gia dự án.

    - Game góc nhìn thứ 3, không phải là FPS như demo trước đó.

    - Silent Hill không phải là lý do Kojima chia tay Konami, đây hoàn toàn là do bất hòa với công ty mẹ trong khi phát triển Metal Gear Solid V.

    - Có vẻ như sự thành công của Death Stranding đã nâng cao giá trị của Kojima trong mắt Konami. Death Stranding ra mắt đã tạo nên một cú hit trong làng game thế giới, điều này có thể giúp một chút.

    - Tất nhiên, đây là tin đồn và tôi chẳng trách anh em nếu anh em không tin lời tôi nói. Nếu không có gì thay đổi, Silent Hill sẽ sớm được công bố, muộn nhất là năm 2020 và sớm nhất là trong The Game Awards (diễn ra vào 12/12) nếu chúng ta may mắn."

    [​IMG]


    Một lần nữa, GameHub nhắc lại đây chỉ là tin đồn mặc dù kết nối với các sự kiện xảy ra gần đây thì chuyện nghe có vẻ khá hợp lý. Nếu nó có thể thành sự thật thì không còn gì vui mừng hơn nhưng chúng ta cũng nên vui mừng quá sớm để tránh hy vọng lắm thì thất vọng nhiều.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất