Riot mua studio phát triển World of Tanks

Yaezakura
  1. Nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại đã hoàn tất việc mua lại Wargaming Sydney, nhân viên của studio sẽ chuyển sang hỗ trợ Liên minh và Valorant.

    [​IMG]


    Nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại Riot Games đã mua lại studio Wargaming Sydney, cha đẻ của tựa game MMO World of TanksWorld of Warships. Wargaming Sydney hiện đã đổi tên thành Riot Sydney và nhân viên của studio sẽ hỗ trợ Liên minh Huyền thoại, Valorant cùng các đội ngũ phát triển hiện có của Riot.

    Studio Sydney đã gia nhập Wargaming khoảng 10 năm trước để điều chỉnh ‘Công nghệ Bigworld’ - vốn được sử dụng để cung cấp năng lượng cho một số MMORPG vào thời điểm đó - cho việc phát triển World of Tanks. Tuy công nghệ này vẫn thuộc quyền sở hữu của Wargaming nhưng Riot sẽ khai thác bí quyết và tài năng của các nhà phát triển từng làm việc tại đó nhằm quản lý các trò chơi của mình.

    [​IMG]


    Studio mới được đổi tên thành Riot Sydney đã hoạt động 25 năm và là một trong những nhà phát triển trò chơi lớn nhất ở Úc. Trưởng bộ phận phát triển của Riot Sydney, ông Naresh 'Naz' Hirani cho biết “Chúng tôi thực sự ấn tượng bởi sự phù hợp văn hóa mà mình được trải qua trong giao dịch với mọi người tại Riot và chúng tôi nóng lòng mang chuyên môn của mình về phát triển toàn cầu đến các đội ngũ tại Riot. Tất cả nhân viên tại Riot Sydney đều vui mừng khi trở thành một phần của Riot và có thể đóng góp vào việc mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi.”

    Riot Sydney hiện thuộc tổ chức Riot’s Development Studios, được quản lý bởi trưởng bộ phận phát triển bà Molly Mason-Boule.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất