Quy định nghiêm ngặt của công ty game hàng đầu thế giới - Cấm làm việc cho Mafia

Yaezakura
  1. Đối với Nintendo, điều quan trọng là các nhà phát hành đối tác không có bất cứ mối liên hệ nào với Yakuza

    Nintendo đã nộp 25 trang giấy bị bôi đen phần lớn về thỏa thuận phân phối và giấy phép nội dung của Nintendo Switch. Tuy nhiên, nhà sản xuất Nintendo Switch đã không làm mờ một chi tiết đáng chú ý sau: đó là quy định cấm các nhà phát triển và nhà phát hành Nhật Bản làm việc với Yakuza (Yakuza thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản).

    [​IMG]


    Thỏa thuận yêu cầu các đối tác của Nintendo phải đảm bảo rằng bản thân công ty và nhân viên của họ đều không phải là "Lực lượng chống đối xã hội" và đồng thời không hỗ trợ tài chính hay bất cứ hình thức ưu đãi nào khác cho các lực lượng trên. Nintendo đưa ra định nghĩa “Lực lượng chống đối xã hội” bằng cách lặp lại nhiều lần thuật ngữ “Boryokudan”. Đây là thuật ngữ vốn được cảnh sát và truyền thông Nhật Bản sử dụng cho các thành viên của tổ chức tội phạm.

    Trong thỏa thuận, Nintendo đưa ra rất nhiều định nghĩa như: “'Lực lượng chống đối xã hội" là một nhóm tội phạm có tổ chức ('Boryokudan'), thành viên của Boryokudan (Boryokudanin), thành viên phụ của Boryokudan (Boryokudan jyunkoseiin), một tập đoàn có liên quan đến một Boryokudan (Boryokudan kanren gaisha)...

    [​IMG]


    Thỏa thuận cũng cấm các nhà phát triển và nhà phát hành đưa ra “yêu cầu bạo lực”, thực hiện “hành vi đe dọa hoặc bạo lực liên quan đến các giao dịch” và “tung tin đồn thất thiệt, gian lận hoặc sử dụng vũ lực”.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất