Quá tự tin vào chiến thắng của GAM, HLV Tinikun “bay” mất cả tỷ đồng

Phương Ly
  1. Chuẩn bị rất nhiều đồ lưu niệm để ăn mừng chiến thắng thế nhưng lại không thể dùng được khiến HLV Tinikun lỗ cả tỷ đồng.

    Thất bại trước Team Flash trong trận chung kết VCS Mùa Xuân 2020 có lẽ là một kết quả vô cùng sốc đối với các tuyển thủ GAM Esports lẫn người hâm mộ. Tuy nhiên có lẽ huấn luyện viên Tinikun mới là người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thất bại này.

    [​IMG]

    Là người rất tự tin vào khả năng giành chiến thắng của GAM và từng phát biểu: “Chỉ có điều gì đó khủng khiếp xảy ra thì mới ngăn được GAM vô địch VCS Mùa Xuân 2020” và kết quả thì ai đã cũng biết. Facebook của HLV Tinikun đã trở thành nơi đàm tiếu và công kích của rất nhiều anti fan sau trận thua khủng khiếp vừa qua. Nhưng với cá tính không màng dư luận thì màn công kích của anti fan đối với Tinikun là điều hết sức bình thường.

    Thứ khiến vị HLV này sầu não thực sự chính là do quá tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà mà anh đã làm hàng loạt quà lưu niệm ăn mừng chức vô địch bao gồm 250 áo chủ đề champion cũng 1000 pad chuột để sẵn sàng phát hành một khi GAM nâng cúp. Điều này đã được chia sẻ trên Facebook của vị HLV và càng trớ trêu hơn khi GAM đã không thể vô địch, đồng nghĩa với việc những chiếc áo và pad chuột trên cũng không còn giá trị lưu niệm.

    [​IMG]

    Theo hé lộ của Tinikun thì có vẻ điều này đã khiến vị HLV của GAM mất trắng cả tỷ đồng. Không lâu sau, Tinikun lại đăng tải một status tâm sự sau thất bại của GAM với nội dung chủ yếu nói về nỗi buồn của các thành viên, các fan hâm mộ của đội khi phải nhận thất bại. Đồng thời chúc mừng Team Flash vì đã có một màn trình diễn tốt trong trận đấu vừa qua. Bên cạnh đó, anh cũng động viên những người ủng hộ GAM cố gắng tìm cách giải khuây để mau chóng quên đi nỗi buồn này. Anh cũng cố gắng tỏ ra lạc quan khi bông đùa rằng lỗ áo champion đã in sẵn giờ sẽ in thêm chữ “NO” ở đằng trước để thành “No champion” thì mới bán được.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Việc quá tự tin vào chiến thắng như một lẽ hiển nhiên dành cho GAM có lẽ đã khiến HLV Tinikun phải trải qua cảm giác khá đau đớn khi đội nhà thất bại. Cộng thêm việc có nguy cơ lỗ vốn cũng chỉ vì sự tự tin đó thì đúng là niềm đau nhân đôi.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất