Phong tỏa thành phố vì đại dịch, cụ ông 77 tuổi bị cảnh sát bắt vì trốn khỏi nhà đi chơi game

Nguyễn Thu Trang
  1. Nằm trong nhóm có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh, hành động của cụ ông 77 tuổi này không chỉ mang lại nguy hiểm cho người khác mà còn cho chính bản thân mình.

    COVID-19 đang lan rộng và là một trong số những dịch bệnh nguy hiểm nhất trên thế giới, nó gây tử vong rất cao ở người già và những người có bệnh lý nền. Hiện nay ngoài Mỹ, Ý thì Tây Ban Nha cũng là nước có ca nhiễm cao tại châu Âu, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi cảnh sát Madrid đã thực thi các biện pháp phong tỏa thành phố để không cho tình hình diễn biến tồi tệ hơn.

    Ấy vậy mà vào chủ nhật vừa rồi, họ đã phải bắt giữ một cụ già 77 tuổi vì vi phạm lệnh cấm của thành phố, ngang nhiên đi ra ngoài dù đã được thông báo về sự nguy hiểm của dịch bệnh. Được biết ông cụ này bị bắt vào lúc 1h30 chiều theo giờ địa phương khi đang đi “săn Pokemon”, có lẽ tựa game mà ông chơi là Pokemon Go – một game mobile đòi hỏi người chơi ra ngoài để bắt các Pokemon.​

    [​IMG]
    Biên bản của cảnh sát Madrid

    Tuy nhiên xin lưu ý rằng kể từ khi đại dịch bùng phát ở các nước châu Âu và châu Mỹ, Pokemon Go đã thay đổi cơ chế để người chơi có thể dễ dàng bắt được Pokemon khi đang ngồi yên một chỗ mà không cần phải ra khỏi nhà. Có vẻ như ông cụ này không rõ về cơ chế mới của tựa game hoặc có thể không thích sử dụng chúng hay chưa coi đại dịch này là một thứ thật sự nguy hiểm.

    Với 4365 ca tử vong (tính đến thời điểm viết bài), Tây Ban Nha đang là nước có số người tử vong cao thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Ý (8215 ca), số ca nhiễm của đất nước này cũng lên đến 57.786 (đứng thứ 4 sau Mỹ, Trung Quốc và Ý). Các quan chức Tây Ban Nha đã ra lệnh phong tỏa trong vòng 2 tuần kể từ ngày 14 tháng 3, người dân có thể rời khỏi nhà để đi làm, đên trung tâm y tế, ngân hàng, siêu thị và nhà thuốc nhưng ra ngoài để chơi game chắc chắn không được khuyến khích.​

    [​IMG]

    Game thủ Pokemon Go lớn tuổi tại Tây Ban Nha không phải là người đầu tiên phá vỡ các lệnh cấm của chính phủ, một người đàn ông 31 tuổi tại Ý cũng đã bị cảnh sát phạt vào tuần trước vì chơi Pokemon Go tại nơi công cộng cùng với con gái anh ta. Chắc chắn đây là một hành vi nguy hiểm và có phần vô ý thức, không biết bảo vệ cho chính mình và những người xung quanh, thêm nữa ông cụ 77 tuổi này còn nằm trong nhóm có tỉ lệ tử vong cao nếu không may nhiễm bệnh.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất