Phản pháo “Chơi cùng gái là phải gánh”, các chị em Vainglory quyết lập giải đấu riêng

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.58333 24 phiếu
  1. Các chị em Vainglory quyết lập giải thi đấu với mục đích cao cả xóa bỏ những định kiến về con gái trong game, rằng nữ nhi cũng có thể chơi game như nam giới.

    Con gái chơi game tuy không còn mang nhiều định kiến như một số năm về trước, tuy nhiên, giữa nam game thủ và nữ game vẫn có những phân biệt đáng kể. Những kiểu suy nghĩ như “Con gái chơi game dở”, “Chơi cùng gái là phải gánh”… đã và đang trở thành định kiến của cộng đồng game thủ nói chung. Không cam phận “nữ nhi” là “phận yếu”, hội các chị em Vainglory, sau một thời gian tự nhận “đủ dài chơi game” đã cùng bàn luận và lập ra giải: SUMMER LADY PARTY.

    [​IMG]

    Các chị em Vainglory quyết lập giải thi đấu với mục đích cao cả là phần nào xóa bỏ những định kiến về con gái trong game Vainglory nói riêng cũng như tất cả các game khác nói chung, rằng nữ nhi cũng có thể chơi game như nam tử


    Và có thể thấy, với tiêu chí vui là chính và mang tính chất kỷ niệm, nên giải thưởng vật chất của SUMMER LADY PARTY do các chị em đứng ra tổ chức không có gì quá giá trị. Thế nhưng nhìn vào cách thức tổ chức cũng thấy được phần nào sự bài bản, tính toán kỹ lưỡng của nó, không hổ danh là những nữ game Vainglory cá tính hơn người.

    [​IMG]

    Giải đấu dự kiện sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8 - đầu tháng 9, sẽ được phát “live on” trong group Vainglory và trên Mobcrush (hoặc Twitch), khả năng sẽ có caster nữ và Junky tại vòng chung kết

    Vainglory đang là tựa game có số lượng người chơi vô cùng đông đảo ở Việt Nam, đồng thời cũng là tựa game thu hút được khá nhiều đối tượng là các nữ game thủ. Nhưng có vẻ như “đất game” trước nay vẫn vốn ưu tiên cho nam giới hơn là nữ nhi, nên các chị em vẫn chưa có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình. Hơn nữa định kiến “con gái chơi game dở” dường như đã quá ăn sâu trong tiềm thức của bất kỳ ai chơi game khiến cho họ trở nên e dè hơn với các cô gái. Tất nhiên, cộng đồng game Việt không hiếm những nữ game thủ tài năng, thế nhưng có vẻ như họ chưa thực sự được bộc lộ hết mình. Và còn chưa nói đến vô số những tài năng còn “ẩn dật” khác.

    Thế nên việc tự đứng ra tổ chức giải chẳng khác nào là lời tuyên bố thẳng thừng rằng “nữ nhi cũng có thể chơi game như nam giới”, hay cũng có thể ví đó như một “cuộc cách mạng” đòi lại công bằng cho hội chị em “bánh bèo”. Điều này không khỏi khiến cho các nam game thủ phải “khiếp sợ”, “dè chừng”.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Cũng không ít tỏ ra thích thú trước “Hội chị em bánh bèo nhèo” này, hay còn có game thủ gọi vui đó là “Động bàng tơ”, bởi suy cho cùng sự xuất hiện của con gái trong game luôn đem lại nhiều hứng thú và cảm xúc đối với các anh em game thủ.

    Có vẻ như đã đến lúc anh em game thủ chúng ta phải nhìn nhận lại một cách công bằng khả năng chơi game của các chị em rồi, bởi không biết họ sẽ “nổ bùng” bất cứ lúc nào đâu!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất