Phản đối Sony hỗ trợ game "đạo nhái", game thủ đập nát PS4

Nguyễn Thu Trang
  1. Cho rằng Genshin Impact là game đạo nhái, nam game thủ đã đập vỡ chiếc PS4 của mình để phản đối quyết định của Sony.

    Vào này 2 tháng 8 vừa qua, hội chợ triển lãm game, các sản phẩm giải trí và công nghệ lớn nhất Trung Quốc Chinajoy 2019 đã được khai mạc tại Thượng Hải. Chinajoy lần này có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Tencent, NetEase, Ubisoft, CD Projekt Red, Nintendo, Sony… Thế nhưng ngay tại đây, một người chơi đã kiên quyết đập vỡ chiếc PS4 của mình để phản đối SonyGenshin Impact.


    Trailer của Genshin Impact trong Chinajoy 2019

    Genshin Impact là một sản phẩm thuộc nhà phát triển miHoYo – cha đẻ của Honkai Impact, đây là một tựa game thế giới mở được xây dựng theo lối đồ họa 3D. Ngay khi được công bố, Genshin Impact đã thu hút sự chú ý của nhiều game thủ khi nó sở hữu phong cách rất giống với siêu phẩm đình đám The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nhiều game thủ buộc tội Genshin Impact đạo nhái siêu phẩm của Nintendo.

    Được biết người chơi này đã đi vào khu chơi thử game của miYoHo, từ vẻ mặt có thể thấy game thủ này không có vẻ gì là hào hứng với việc chơi thử game, hơn nữa anh ta còn cầm điện thoại nói lớn tiếng, trông giống như đang chuẩn bị livestream. Sau đó, người chơi này đã lôi PS4 từ trong ba lô ra rồi ném mạnh xuống đất. Tuy rằng nhìn phía ngoài thì chiếc PS4 không bị nát vỡ nhưng chỉ nghe tiếng, người chơi xung quanh đều cho rằng chắc chắn chiếc máy chơi game này đã hỏng.​

    [​IMG]

    Chiếc máy chơi game của nhà Sony này vốn chẳng hề rẻ và luôn được các game thủ giữ gìn cẩn thận, nguyên nhân khiến người này làm vậy chỉ có một: Sony tuyên bố sẽ để Genshin Impact được phát hành trên nền tảng PS4 của mình. Mà trong lòng người chơi này, sản phẩm mới của miYoHo là một tựa game đạo nhái từ đầu đến chân. Việc làm của Sony làm anh ta cảm thấy việc theo đuổi Sony nhiều năm của mình không có chút ý nghĩa nào, cảm thấy Sony đã mất đi nguyên tắc theo đuổi sáng tạo, như vậy để lại PlayStation cũng chỉ là vô dụng.

    Xuất phát từ trách nhiệm, bảo vệ của triển lãm không thể không tra hỏi và cảnh cáo người chơi này, sau khi giải thích rõ ràng sự việc, người chơi kể trên cũng không có hành động quá khích nào nữa. Thậm chí cách đó không lâu, khi thấy một hàng dài game thủ xếp hàng ở khu chơi thử của Genshin Impact, các bảo vệ còn phải lên tiếng nhắc nhở đây không phải là khu chơi thử của The Legend of Zelda, nếu muốn chơi The Legend of Zelda, hãy đến phía đối diện. Từ đó có thể thấy sự giống nhau giữa hai tựa game này là cao thế nào.​

    [​IMG]

    Không chỉ bị nghi vấn đạo nhái The Legend of Zelda, mới đây một người dùng Weibo còn cáo buộc nhạc nền của Genshin Impact nhái theo Final Fantasy 14. Người dùng này còn đính kèm video so sánh Prelude của Final Fantasy và BGM của Genshin Impact, đồng thời bày tỏ người ngoài ngành sẽ khó nghe ra đây là đạo nhạc.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất