Overwatch 2 chào sân game thủ vào ngày mai

Yaezakura
  1. Người chơi nói lời tạm biệt phần 1 và chuẩn bị cho cuộc hành trình mới trong Overwatch 2.

    Overwatch thực sự đã chết. Blizzard đã chính thức đóng cửa các máy chủ của trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất vào buổi trưa ngày 3 tháng 10. Mặc dù các máy chủ sẽ chỉ ngừng hoạt động trong khoảng 24 giờ, nhưng khi được khởi động lại, Overwatch sẽ được thay thế hoàn toàn bằng Overwatch 2.

    [​IMG]


    Game bắn súng anh hùng của Blizzard đã thu hút một lượng người hâm mộ khổng lồ sau khi ra mắt vào năm 2016. Tựa game thậm chí còn giành được một số giải thưởng từ sự kiện Trò chơi của năm. Kể từ đó, Overwatch là nguồn cảm hứng cho hàng loạt tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh, các câu chuyện viễn tưởng được người hâm mộ (chủ yếu là NSFW) sáng tác và những tác phẩm cosplay tuyệt đẹp. Để giữ cho IP Overwatch phù hợp với thị hiếu, Blizzard đã duy trì một dòng nội dung ổn định, nhưng trong những năm qua, điều này đã giảm dần. Còn hiện tại, cuộc phiêu lưu với Overwatch đã đi đến trạm cuối. Sự kết thúc này mở đường cho Overwatch 2 với nỗ lực đạt được thành công tương tự người tiền nhiệm.


    Tuy nhiên, điều không may là Overwatch 2 đã bị chỉ trích vì một số thay đổi được thực hiện. Đối với người mới bắt đầu, tùy chọn trò chơi duy nhất có sẵn khi tựa game ra mắt là Hàng đợi Mở (open queue). Các chế độ khác như Hàng đợi chia Vai (role queue) sẽ được mở khóa bằng cách chơi một số trận đấu trong Hàng đợi Mở. Ngoài ra, những người chưa chơi Overwatch sẽ cần phải cày cuốc để mở khóa các anh hùng từ phần 1.

    Overwatch 2 sẽ hạ cánh vào 2 giờ sáng ngày 5 tháng 10 theo giờ Việt Nam.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất