“Ông lớn” Capcom bị đột nhập hệ thống, chưa rõ mục đích của kẻ gian

Nguyễn Thu Trang
  1. Đột nhập vào hệ thống của Capcom nhưng hacker này không ăn trộm thông tin người dùng, cũng không gây ảnh hưởng gì đến các tựa game của công ty.

    Làm việc trong ngành công nghiệp thực tế ảo với những tựa game đỉnh cao và lượng người chơi đông đảo, các hãng game lớn luôn là đối tượng bị các hacker nhắm tới. Vào hồi tháng 4 năm nay, server của EA từng bị tấn công DDoS khiến người chơi không thể đăng nhập vào hàng loạt game của nhà phát hành này. Mới đây các hacker lại có thêm một nạn nhân mới, đó là công ty game Nhật Bản Capcom.​

    [​IMG]


    Hôm nay Capcom chính thức ra thông báo, tiết lộ rằng vào sáng ngày 2 tháng 11, hệ thống mạng nội bộ của Capcom gặp trục trặc, nhân viên của công ty không thể đăng nhập vào Email cũng như server tài liệu. Sau khi điều tra hãng phát hiện ra đã có bên thứ 3 xâm nhập trái phép vào hệ thống, ngay lập tức mạng nội bộ công ty đã phải ngừng hoạt động cả ngày hôm đó.

    Điều may mắn là, tạm thời chưa phát hiện thông tin của người dùng bị tiết lộ, cuộc xâm nhập trái phép này cũng không gây ảnh hưởng gì đến các tựa game cũng như trang web của công ty. Hiện Capcom đã liên lạc với cảnh sát để điều tra vụ việc, đồng thời tiến hành sửa chữa, khôi phục hệ thống.​

    [​IMG]

    Tuy hiện tại chưa gây ra thiệt hại gì tuy nhiên nhiều người cho rằng Capcom vẫn chưa thể yên tâm được. Các cuộc tấn công của hacker dù ít dù nhiều vẫn có mục đích nhất định, rất có thể bọn chúng muốn lấy được tài liệu nội bộ hoặc tìm hiểu nội dung các tựa game trong giai đoạn sắp tới của công ty…​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất