Nữ tuyển thủ đầu tiên của LMHT đột ngột qua đời, nghi vấn tự tử do trầm cảm

Dương Thị Lan
  1. Tuyển thủ nữ đầu tiên của cộng đồng LMHT thế giới đột ngột qua đời ở tuổi 24, nguyên nhân chưa được tiết lộ nhưng nhiều khả năng là tự tử do trầm cảm.

    Một thông tin đau lòng cho cộng đồng LMHT thế giới, Maria Creveling “Remilia” - streamer Twitch, cựu tuyển thủ LMHT đã đột ngột qua đời ở tuổi 24. Sự ra đi của nữ game thủ đã được bạn thân và bạn trai của cô xác nhận trên các phương tiện truyền thông xã hội, rằng cô đã mãi mãi không tỉnh dậy sau một giấc ngủ bình yên vào tối thứ 6 tuần trước ngày 27/12.

    [​IMG]


    Remilia bắt đầu bén duyên với đấu trường LMHT chuyên nghiệp từ năm 2013 trong vai trò support cho đội tuyển có tên Curse Academy. Sau khi rời đội và gia nhập Misfits (sau này đổi tên thành Renegades) năm 2015, cô ghi dấu cột mốc trong sự nghiệp bằng chiến thắng thuyết phục trước Team Coast, mang về một vé tranh tài ở giải đấu cao nhất khu vực Bắc Mỹ, LCS Bắc Mỹ 2016. Remilia chính là tuyển thủ nữ đầu tiên trên thế giới có cơ hội tham gia vào LCS Bắc Mỹ.

    Tuy nhiên sau đó, cô bất ngờ tuyên bố rời khỏi Renegades và LCS. Nguyên nhân được biết là do cô đã nhận phải quá nhiều lời lẽ ác cảm, xúc phạm liên quan đến vấn đề giới tính của cô. Bởi dưới danh nghĩa là nữ game thủ nhưng thực chất, cô là một người chuyển giới và định kiến về cộng đồng LGBT vẫn còn rất nặng nề. Sau đó cô cũng tham gia thi đấu cho team Kaos Latin Gamers, FlyQuest nhưng cũng nhanh chóng rời team và quyết định tập trung vào việc livestream trên Twitch.

    [​IMG]


    Nguyên nhân cái chết của Remilia không được tiết lộ ngoài trừ thông tin xác nhận cô ấy đã thanh thản ra đi sau một giấc ngủ dài. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng rất có thể cô đã tự tử vì trầm cảm bởi thời gian gần đây cô liên tục đăng những dòng trạng thái với nội dung tiêu cực trên trang Twitter cá nhân. Richard Lewis, bạn trai của nữ game thủ cho biết: “Cô ấy không muốn bất cứ tuyên bố dài dòng hay lùm xùm gì. Mặc dù cô ấy có rất nhiều fan hâm mộ trên toàn thế giới nhưng Remilia không bao giờ là người khao khát sự chú chú ý. Sự ra đi của cô ấy sẽ để lại khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy.” Bình luận trên Twitter, Lewis cũng nói thêm: “được ở bên cô ấy là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi và mặc dù cô ấy xứng đáng được nhiều hơn thế, thực sự là một đặc ân của tôi khi được quen biết cô.”

    [​IMG]


    Nhiều người bây giờ đã truy cập kênh Twitch để lại lời nhắn cuối cùng cho cô. Và dù có ra đi thì những thành tích, cống hiến của cô sẽ mãi mãi ở trong lòng những người hâm mộ. Yên nghỉ!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất