Nữ bang chủ Ỷ thiên bức xúc khi bị cho là “cú có gai”, rắc thính tuyển nam

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.33333 60 phiếu
  1. "Không biết các anh ức chế cái gì mà trong khi tụi tôi không động đến các anh mà các anh cứ đem ra bàn tán này nọ, có hay ho không?"...

    Con gái chơi game, nhiều cái lợi mà cũng chịu nhiều thiệt thòi. Được ưu tiên, được chú ý, nhưng cũng thường xuyên bị cho là “quả tạ” không ai muốn kéo, thậm chí còn bị nghi ngờ về giới tính hay chơi game chỉ là để “thả thính”. Nhưng tất cả đều quên mất một điều rằng, con gái cũng có quyền chơi hay đam mê game bình đẳng với nam giới.

    Trước những lời lẽ soi mói không mấy thiện cảm từ phía các nam game thủ, nữ bang chủ Y Linh trong Ỷ Thiên Đồ Long ký - tựa game của NPH Gamota vừa mới ra mắt vào đầu tháng 9 vừa qua, đã phải bức xúc lên tiếng “đòi lại công bằng” cho các chị em.

    [​IMG]


    Thừa nhận rằng con gái chơi game thường có cá tính mạnh mẽ hơn so với các cô gái khác, và tất nhiên không phải chàng trai nào cũng thích như cô gái mạnh mẽ như vậy. Đôi khi chính sự cá tính ấy khiến họ bị nghi ngờ về giới tính thật của mình, hay chỉ đơn giản là bị đưa ra trêu trọc.

    “Tôi không hiểu con gái chơi game đã ít, mấy game khác thì người ta không giúp đỡ, không hướng dẫn cho chị em chơi thì người ta cũng chẳng đả động gì, còn game này thì các anh cứ đem ra soi mói đủ thứ trên đời, hơn cả mấy đứa con gái tụi tôi ngồi buôn dưa, rồi còn bảo tụi tôi là cú có gai. Con gái không được chơi game à? Cả ngày làm đã mệt, cố dành thời gian chơi game, lên đọc mấy bài viết của mấy nhân vật lạ hoắc mà bực thay chị em.

    Không biết các anh ức chế cái gì mà trong khi tụi tôi không động đến các anh mà các anh cứ đem ra bàn tán này nọ, có hay ho không”.

    [​IMG]


    Và cũng có nhiều người, họ không chịu thừa nhận game cũng là đam mê dành cho phái nữ, nên cứ hễ thấy gái post hình tuyển mem là cho rằng đó chỉ là một chiêu trò “rắc thính”.

    “Về việc post hình hay thả thính, thì xin hỏi nếu một bang không mạnh, không có gái, liệu các anh có chịu vào? Một bài viết không có gì nổi bật liệu các anh có chịu đọc?

    Chúng tôi đi làm cả ngày tối về còn không kịp ăn uống, ham game đánh nhau nên mới tuyển người mạnh để kéo bang lên top, tham gia chiến bang chứ không cần các anh tung hô hay gì, vì chúng tôi bên ngoài không thiếu đâu, thật sự là như vậy.

    Tất cả đều chung mục đích là tuyển người vào bang, chứ bang chúng tôi chưa ai đi dụ trai hay ăn của con trai các anh một đồng nào nên đừng đem chị em của tôi ra đánh giá nữa. Bố mẹ họ chưa nói thì các anh chưa đủ quyền đánh giá họ như vậy đâu”.

    [​IMG]


    Thực tế thì hoàn toàn sai, con gái chơi game, đó đơn giản chỉ là một sở thích, thậm chí sự đam mê ấy còn cuồng nhiệt hơn rất nhiều so với nam giới. Và tất nhiên họ không phải là “cú có gai” hay chơi game vì mục đích “thả thính” gì ở đây cả.

    “Muốn biết cú có gai hay gì thì qua wall tôi mà xem livestream, còn không thì người khác chưa động gì tới các anh thì các anh đừng động tới người ta. Thế thôi!

    Không tin nữa thì qua Thế giới hoàn mỹ hỏi Băng Linh là ai, Cô giáo Thỏ là ai, qua Vinagame hỏi No1 Doll nhé! Để các anh biết một đứa con gái như tôi khi mê game nó như thế nào.

    Thân gửi mấy anh có tính đàn bà!”.

    [​IMG]


    Thế nên chớ vội khinh thường phái yếu, soi mói hay phán xét họ làm gì, khả năng chơi game của họ có khi còn khiến bạn phải trầm trồ nữa đó. Bình đẳng hơn nữa nhé các chàng trai, con gái một khi mê game thì biết là nó sẽ như thế nào rồi đấy. Và cũng đừng quên thừa nhận rằng chính những bông hồng xinh đẹp trong game là động lực giúp các chàng trai tỏa sáng nhé!






Chia sẻ trang này

Tin mới nhất