Những dịch bệnh khủng khiếp nhất trong thế giới game (P2)

Dương Thị Lan
  1. Sự nguy hiểm và sức tàn phá của những đại dịch này thực sự khiến người chơi phải sợ hãi mỗi khi nghĩ về.

    Dying Light - Harran Virus

    Tại thành phố biển Harran trong Dying Light, cuộc sống từng rất yên bình và đơn giản. Nhưng, tất cả đã thay đổi vào cái ngày mà virus Harran xuất hiện. Toàn bộ dân số bị xóa sổ chỉ trong thời gian ngắn, thành phố giờ đây tràn ngập những con zombie khát máu.

    [​IMG]


    Harran Virus là một biến thể của bệnh dại nhưng mức độ nguy hiểm hiểm cao hơn rất nhiều. Một người khi bị nhiễm virus, chức năng não bộ sẽ suy giảm nhanh chóng, sau cùng rơi vào trạng thái mất ý thức và trở nên cực kỳ hung hãn. Chúng di chuyển xung quanh, rên rỉ và tấn công bất cứ ai chưa bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, ở những giai đoạn đầu trong vòng đời của virus, nạn nhân chưa hoàn toàn trở thành zombie, chúng vẫn còn những dấu hiệu của con người như khóc lóc và la hét khi bị tấn công. Ngoài ra, những con zombie này vô cùng sợ ánh nắng mặt trời vì tế bào của chúng sẽ nhanh chóng bị phân hủy.

    [​IMG]


    Về cách thức lây truyền, loại virus này thường lây truyền bằng nước bọt thông qua các vết cắn hoặc máu thông qua các vết trầy xước và vết thương hở. Ở giai đoạn đầu, nạn nhân bị nhiễm virus bắt đầu thấy sức khỏe suy nhược, adrenaline tăng, cảm giác bồn chồn và hung hăng ngày càng khốc liệt, mắt mờ, nôn mửa. Lúc này, có thể sử dụng Antizin để ức chế sự tiến triển của virus; ngược lại, nếu không được chữa trị kịp thời, nạn nhân sẽ bị co giật, kiệt sức, ảo giác và khát khao đi “săn lùng” con người vào ban đêm. Giai đoạn cuối, trên da xuất hiện mụn nước, các cục máu đông và đôi khi là các khối u lớn; ngoài ra còn có rụng tóc, suy dinh dưỡng, thần sắc xanh xao và hoàn toàn đánh mất lý trí. Một khi các triệu chứng của giai đoạn cuối xuất hiện, việc cứu chữa là không thể.

    Resident Evil - T-virus

    T-virus là nguồn căn của tất cả các đợt bùng phát zombie thảm khốc nhất trong bộ ba trò chơi Resident Evil gốc. Loại virus này được phát triển bởi Tập đoàn Umbrella với mục tiêu cải thiện cấu tạo gen của con người. Tuy nhiên, Umbrella nhanh chóng mất kiểm soát, dẫn đến sự cố Spencer Mansion trong phần đầu tiên của Resident Evil và sự bùng phát tại thành phố Raccoon ở hai phần tiếp theo.

    [​IMG]


    T-virus hay Tyrant virus là một chủng virus Progenitor đột biến được tìm thấy ở Sonnentreppe - một loài hoa chỉ xuất hiện ở Tây Phi. Virus Progenitor được công ty dược phẩm Umbrella phát hiện vào những năm 1960 với hy vọng có thể tạo ra một chủng người mới có sức mạnh siêu nhân. Tuy nhiên, để có kinh phí duy trì dự án, Umbrella phải đồng ý chế tạo vũ khí sinh học cho quân đội thông qua việc sử dụng loại virus này.

    Bởi vậy, bên cạnh việc nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh học, công ty cũng cùng lúc thực hiện Dự án Wesker. Mục tiêu, như đã nói ở trên, là tạo ra một chủng người hoàn hảo - bước đệm cho sự tiến hóa của loài người. Dự án đã dẫn đến cái chết của nhiều đứa trẻ, đồng thời cũng dẫn đến sự ra đời của Albert Wesker, nhân vật phản diện chính của series. Cuối cùng, các thí nghiệm tại Spencer Mansion bị lộ ra ngoài, thành phố Raccoon đã cử lực lượng cảnh sát hàng đầu S.T.A.R.S đi điều tra. Lúc này, Wesker hoạt động bí mật với tư cách là thủ lĩnh của của S.T.A.R.S., và điều này dẫn đến loạt sự kiện trong Resident Evil đầu tiên. Đợt bùng phát tại Raccoon bắt đầu vì một trong những nhà khoa học của Umbrella, William Birkin, đã làm nhiễm T-Virus vào hệ thống thoát nước của thành phố.

    [​IMG]


    Khi bị nhiễm T-virus, nạn nhân sẽ sở hữu sức mạnh siêu nhân nhưng mặt khác, nó hủy hoại tâm trí và khiến họ thèm khát ăn thịt người. Những trường hợp có triệu chứng sớm có thể điều trị bằng thuốc kháng virus, nếu không sẽ trở thành “zombie”. T-virus sau đó cũng được thử nghiệm với các chủng khác để tạo ra các loại virus zombie mới như G-Virus, t-Abyss ở Resident Evil Revelations và t-Phobos ở Resident Evil Revelations 2.

    The Last of Us - Nhiễm trùng nấm Cordyceps

    [​IMG]


    Năm 2013, nhiễm trùng nấm Cordyceps đã xóa sổ 60% dân số trong thế giới của The Last of Us. 20 năm sau, người ta vẫn không tìm ra cách hữu hiệu để khắc chế loại nấm này và thế giới đang đứng trước vực thẳm sinh tồn.

    Nhiễm trùng nấm Cordyceps lấy cảm hứng từ một loại nấm ngoài đời thực. Ophiocordyces là một loại nấm ký sinh trên côn trùng, dần dần nó chiếm quyền điều khiển hệ thần kinh, từ đó kiểm soát cơ bắp và giết chết nạn nhân. Trong the Last of Us, Cordyceps là một loại nấm ký sinh trong não con người, biến con người trở thành xác sống, mục tiêu duy nhất là gieo rắc mầm bệnh cho càng nhiều người càng tốt.

    Sau khi bị nhiễm, nấm sẽ phát triển trong khi nạn nhân vẫn còn sống, các triệu chứng bao gồm ho, méo tiếng, co thắt cơ, tâm trạng thay đổi cho đến khi nó hoàn toàn chiếm lĩnh ý thức của con mồi. Nạn nhân trở nên thú tính, hung dữ, mất đi lý trí, ý niệm còn lại chỉ là tấn công người khác. Nấm Cordyceps thường lây truyền qua vết cắn. Thời gian phát bệnh sẽ tùy thuộc vào vị trí bị thương: 5-15 phút nếu bị ở cổ, mặt hoặc đầu; 2-8 giờ nếu bị trên cánh tay, vai hoặc bàn tay; 12-24 giờ nếu ở chân hoặc bàn chân.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất