Nhà sản xuất Demon Slayer thừa nhận trốn thuế hàng trăm triệu yên

Lemon
  1. Vào hồi tháng 7 vừa qua, hãng sản xuất phim hoạt hình Ufotable đã bị các công tố viên Tokyo cáo buộc trốn thuế cũng như vi phạm luật thuế tiêu dùng và doanh nghiệp Nhật Bản.

    Vào hồi tháng 7 vừa qua, trang Kotaku đưa tin các công tố viên Tokyo đã cáo buộc hãng phim hoạt hình Ufotable và người đồng sáng lập đồng thời là CEO Hikaru Kondo tội trốn thuế khoảng nửa tỷ yên từ các hoạt động nhượng quyền anime, kinh doanh quán cafe, bán các vật phẩm thông qua các kênh trung gian, ...

    Và trong phiên điều trần diễn ra vào thứ Sáu tuần trước, CEO Hikaru Kondo đã thừa nhận hành vi trốn thuế của mình khi không nộp khoản tiền lên đến 138 triệu yên. Bên cạnh đó, ông Kondo cũng đưa ra lời xin lỗi, thừa nhận bản thân không nghĩ việc mình làm sẽ ảnh hưởng và gây rắc rối lớn đến Ufotable.

    [​IMG]
    CEO Hikaru Kondo.


    Theo trang TAIHEN Giải Trí đưa tin, bên truy tố cũng sẽ tiến hành điều tra các cáo buộc về gian lận thuế sau khi bộ phim điện ảnh Demon Slayer: Mugen Train thu về nửa tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn cầu vào năm ngoái. Trả lời trước những thông tin trên, đại diện của Ufotable tuyên bố hãng sẽ tìm cách khắc phục những sai phạm và hoàn lại tiền thuế trước hạn để không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất anime trong tương lai.

    [​IMG]
    Demon Slayer: Mugen Train đạt doanh thu kỷ lục vào năm ngoái, vượt qua cả tượng đài Spirited Away.


    Để biết thêm nhiều tin tức hot nhất về game, bạn đọc có thể Like và Follow Fanpage:

    Mọi phản hồi về bài viết, cung cấp thông tin hoặc liên hệ đăng bài xin gửi về địa chỉ Email Mr. Duy (Tổng biên tập): Duynt@appota.com



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất