Nhà đồng sáng lập Rockstar Games rời công ty trong khi GTA 6 vẫn đang phát triển

Nguyễn Thu Trang
  1. Dan Houser từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong các dự án Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, GTA 5...

    Như đã biết, Rockstar Games là studio đứng sau hàng loạt bản “hit” của thế giới game như hiện tượng toàn cầu Grand Theft Auto cho đến thương hiệu Red Dead nổi tiếng, hiện giờ tựa game được mong đợi nhất của công ty này chính là GTA 6. Mới đây, Rockstar Games phải chịu một sự biến động lớn khi nhà đồng sáng lập công ty là Dan Houser vừa tuyên bố sẽ chia tay ngôi nhà mà mình đã gầy dựng hơn 20 năm qua.​

    [​IMG]
    Dan Houser (phải)

    Vào năm 1998, Dan Houser và anh trai mình là Sam Houser đã cùng sáng lập nên Rockstar Games. Trong 22 năm công tác tại công ty, Dan Houser không chỉ là phó chủ tịch mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển những tựa game nổi tiếng, ông chính là biên kịch chính của GTA 5, Max Payne 3 và Red Dead Redemption 2. Tuy nhiên chỉ hơn 1 năm sau khi phát hành Red Dead Redemption 2 và trong khi hậu bản tiếp theo của GTA đang được phát triển, Dan đã từ chức và chia tay công ty.

    Take – Two, công ty mẹ của Rockstar Games, chính thức tuyên bố vào ngày hôm qua (4/2):

    [​IMG]

    Phát triển từ một nhóm nhỏ vào năm 1998 cho đến quy mô hơn 2000 nhân viên với 8 trụ sở trải khắp thế giới vào năm 2020, Rockstar Games đã trở thành một trong những studio game nổi tiếng nhất hiện nay. GTA 5 hiện đang là tựa game bán chạy thứ 3 mọi thời đại với doanh số 115 triệu bản sau khi phát hành 7 năm. Nhiều manh mối rò rỉ trong những tháng gần đây đều cho thấy GTA 6 đang được phát triển, đã từng là biên kịch chính của GTA 5, sự ra đi của Dan Houser chắc chắn sẽ mang lại mất mát không nhỏ cho Rockstar Games.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất