Người phụ nữ lập 2 kỉ lục Guinness nhờ sưu tập hàng nghìn máy chơi game

Nguyễn Thu Trang
  1. Được biết cô đã bắt đầu sở thích sưu tập máy chơi game và các tựa game từ năm 8 tuổi.

    Báo chí nước ngoài đưa tin, một người phụ nữ 51 có tên Linda Guillory vừa phá vỡ liên tiếp 2 kỷ lục Guinness: bộ sưu tập màn hình LCD lớn nhất và bộ sưu tập máy chơi game có thể chơi được nhiều nhất thế giới. Hiện tại Linda đang sở hữu 1599 màn hình LCD của máy chơi game và 2430 máy chơi game có thể hoạt động.​

    [​IMG]


    Được biết Linda Guillory hiện đang là một kĩ sư điện tại bang Texas, Mỹ. Cô chia sẻ, mình bắt đầu sưu tập máy chơi game từ năm 8 tuổi khi tình cờ tìm thấy một máy chơi game bóng rổ Red Conic năm 1979 bị hỏng. Cô đã tự sửa lại nó để có thể chơi game, Linda bắt đầu sưu tập từ đó và đã kéo dài sở thích này suốt 43 năm nay.

    Thực ra bộ sưu tập của Linda Guillory đã từng bị thiệt hại một lần sau khi nhà cô xảy ra hỏa hoạn, không ít máy chơi game theo đó đã bị thiêu hủy. Bất đắc dĩ, Linda tự mua linh kiện về và bắt đầu học sửa chữa chúng. Ngoại trừ máy chơi game, Linda cũng có hẳn một tủ trưng bày đầy các tựa game, nữ game thủ cũng tiết lộ thêm, cô gần như sở hữu mọi tựa game mà Nintendo Bắc Mỹ phát hành.​

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhà sưu tầm này cho biết, cô muốn chia sẻ tình yêu với game cùng trẻ nhỏ, giúp bọn trẻ hiểu thêm về các sản phẩm điện tử. Đồng thời cô cũng mong rằng một ngày nào đó, bộ sưu tập của cô sẽ được trưng bày trong viện bảo tàng. Suy nghĩ này của cô từng nhận được sự khích lệ to lớn từ người chồng quá cố và bây giờ có thêm tổ chức kỷ lục Guinness.

    Mọi phản hồi về bài viết, cung cấp thông tin hoặc liên hệ đăng bài xin gửi về địa chỉ Email Mr. Duy (Tổng biên tập): Duynt@appota.com.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất