Ngũ đại môn phái Kiếm Thế Mobile, rốt cuộc ai là thiên hạ đệ nhất?

Phiêu Vũ

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4 1 phiếu
  1. Cùng “cân đo đong đếm” sức mạnh và nguồn gốc của ngũ đại môn phái trong Kiếm Thế Mobile để tìm xem ai mới là thiên hạ đệ nhất?


    Chính thức ra mắt cách đây không lâu, Kiếm Thế Mobile ngay lập tức đã chiếm trọn cảm tình của người yêu kiếm hiệp Việt, đặc biệt là fan của tựa game này trên PC cách đây 9 năm. Được xây dựng trên một nền tảng đồ họa tuyệt vời, một cốt truyện siêu hấp dẫn và hơn hết là một lối chơi đậm chất kiếm hiệp, game là tất cả những gì người chơi cần thuộc thể loại này.

    [​IMG]


    Trong Kiếm Thế Mobile hiện tại có 5 môn phái, mỗi môn đều có sở trường và sở đoản riêng. Tất nhiên, trong chốn võ lâm, danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất, hay môn phái nào mạnh nhất… vẫn luôn là những câu hỏi và mục tiêu để mọi người hướng đến. Hôm nay, người viết sẽ dựa vào sức mạnh và nguồn gốc của từng phái để mạn phép đưa ra một vài nhận xét và đánh giá về ngôi vị này:

    Thiên Vương – Xung phong đệ nhất

    Nếu nói có một môn phái nào có thể hiên ngang tả xung hữu đột giữa chiến trường, thẳng thắn đón nhận chiêu thức của kẻ địch mà không e ngại bị thương, thì đó chắc chắn phải là Thiên Vương. Không chỉ sở hữu thể phách cường kiện, bang chúng Thiên Vương còn được trang bị tận răng bởi những bộ giáp cực kỳ bền chắc. Bởi vậy, họ chính là lựa chọn hàng đầu của những ai yêu mến lối chơi dũng mãnh, thích lao vào giữa kẻ địch để tung hoành ngang dọc.​


    [​IMG]


    Thiên Vương bang tọa lạc tại Thanh Loa Đảo, một hòn đảo vô cùng bí mật giữa Động Đình Hồ rộng lớn. Dưới sự lãnh đạo của nữ bang chủ Dương Anh, Thiên Vương bang vẫn luôn không ngừng tuyển nhận hiền tài, bất kể nam nữ, và đang ngày một trở nên lớn mạnh. Nhờ phong cách hành xử vừa dũng mãnh, kiên cường lại giương cao chính nghĩa, Thiên Vương Bang hiện đang là bá chủ Lưỡng Hồ, người giang hồ ai nghe tới danh đều không thể không kính ngưỡng.

    Đánh giá: Võ công uy mãnh, danh vọng vang dội, tuy nhiên căn cơ chưa thực củng cố, tạm thời không thể xưng là thiên hạ vô địch.

    Đường Môn – Ám sát đệ nhất

    Võ học của Đường Môn cực kỳ âm độc, thiên về ám sát, coi trọng bạo kích cùng một đòn chí mạng. Với khả năng sử dụng nỏ để tấn công tầm xa, môn đệ Đường Môn là một nỗi ác mộng trên chốn giang hồ.

    [​IMG]

    Đường Môn là thế gia đất Thục, tồn tại đã hàng trăm năm, giữa chốn giang hồ tự hình thành một phong cách riêng, vô cùng thần bí. Bên cạnh ám khí nổi danh thiên hạ, Đường Môn còn sở hữu khả năng chế tạo rối và bẫy rập vô cùng độc đáo. Tương truyền, Đường Môn thậm chí còn có một tòa thành tạo từ cơ quan thuật, kiên cố như vách sắt tường đồng, không gì phá nổi.

    Đánh giá: Võ công của Đường Môn tuy rằng vô cùng đáng sợ, nhưng lại khuyết thiếu khả năng đối đầu trực diện, cũng khó có thể trở thành thiên hạ vô địch.

    Nga Mi – Phụ trợ đệ nhất

    Võ học của Nga Mi hòa hợp âm dương, vừa có thể sử dụng tiếng đàn tấn công kẻ địch, lại vừa có thể chữa trị cho đồng đội. Nếu trên bước đường hành tẩu giang hồ có thể có được một mỹ nhân Nga Mi làm bạn, không chỉ cảnh đẹp ý vui, mà còn có thể yên tâm chiến đấu không sợ bị thương.

    [​IMG]


    Nga Mi trong Kiếm Thế Mobile được sáng tạo bởi tay Vô Tưởng sư thái, lấy âm luật và y thuật làm sở trường. Ban đầu, Vô Tưởng sư thái chỉ định cư ở núi Nga Mi để nghiên cứu Phật học, nhưng tài danh của bà vẫn truyền khắp thiên hạ, từ đó có vô số nhân sĩ ngưỡng mộ mà đến. Thời gian dần qua, Nga Mi phái cứ thế tự nhiên mà thành.

    Đánh giá: Võ học của Nga Mi bác đại tinh thâm, nhưng tâm tính lại quá nhu hòa, khuyết thiếu sự dũng mãnh và kiên quyết để có thể trở thành thiên hạ vô địch.

    Võ Đang – Khống chế đệ nhất

    Đệ tử Võ Đang có dáng người nhanh nhẹn, khả năng né tránh cực cao và vô cùng am hiểu khống chế. Bất kể kẻ thù là ai, môn đệ Võ Đang đều có thể bảo vệ sự an toàn của bản thân.

    [​IMG]

    Phái Võ Đang tôn thờ Chân Võ Đại Đế, từ lâu đã là một trong ngũ đại môn phái trên giang hồ. Võ học của Võ Đang kiêm dung giữa “thuật” và “đạo”, coi trọng ngộ tính và sự tu thân dưỡng tính của đệ tử. Bởi vậy, không chỉ sở hữu võ thuật cao cường, đệ tử Võ Đang còn tràn đầy chính khí và có danh vọng rất cao trên chốn giang hồ.

    Đánh giá: Võ Đang là một môn phái không chỉ coi trọng võ công, mà còn cả tâm tính và kiến thức. Một khi đạt tới cảnh giới tông sư, Võ Đang chắc chắn là cao thủ bậc nhất, nhưng nếu xét thực lực tổng thể của cả môn phái thì vẫn chưa đạt tới tầm thiên hạ vô địch.

    Thiên Nhẫn – Nhanh nhẹn đệ nhất

    Võ học Thiên Nhẫn quỷ dị đa đoan, tiến có thể công, lui có thể thủ. Tốc độ của họ thuộc hàng bậc nhất, sức sát thương cũng cực kỳ đáng sợ, có thể nói là toàn diện nhất trong chốn giang hồ.

    [​IMG]


    Khởi nguyên từ các dân tộc phương Bắc, Thiên Nhẫn phái tôn thờ “Thiên”, đối với vạn vật trong thiên địa đều tôn thờ và kính sợ. Cảnh giới tối cao trong võ học Thiên Nhẫn là hòa hợp với thiên địa từ nhiên, để từ đó trở nên vô ảnh vô hình, vô khứ vô tung.

    Đánh giá: Không chỉ sở hữu tốc độ và sức sát thương đáng sợ, võ học của Thiên Nhẫn còn xuất phát từ các dân tộc thiểu số, vốn hiếm thấy ở Trung Nguyên nên vô cùng khó đối phó.

    Trên đây chỉ là thiển kiến cá nhân của người viết, nếu bạn đọc có cái nhìn khác, có thể đóng góp ý kiến và thảo luận theo các địa chỉ sau:​









Chia sẻ trang này

Tin mới nhất