Ngọa Hổ Tàng Long Mobile liệu có trụ nổi trên đất Việt?

megalodon
  1. Sở hữu nhiều tính năng khủng nhưng liệu Ngọa Hổ Tàng Long Mobile có tránh khỏi "dớp" của những bom tấn trước đó từng được phát hành tại Việt Nam?

    Như thông tin gần đây mà Gamehub đăng tải thì tựa game gMO đình đám hàng đầu Trung Quốc hiện nay là Ngọa Hổ Tàng Long Mobile đã được xác nhận là do một NPH lớn tại Việt Nam đã đàm phán thành công để đưa trò chơi về Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng nhìn lại và phân tích, liệu tựa game này có thể "trụ nổi" trên thị trường Việt hay không khi mà thị trường Việt luôn được coi là thị trường khá khốc liệt đối với các tựa game mobile hiện nay. Sau đây là một số những khó khăn mà Gamehub tin chắc là Ngọa Hổ Tàng Long Mobile sẽ phải vượt qua được nếu muốn trụ lại trên đất Việt:​


    [​IMG]

    Trò chơi sở hữu quá nhiều những tính năng, hệ thống đặc sắc nhưng đồng nghĩa với đó là sự rối ren, khiến game thủ nhiều khi bị bối rối không biết đâu mà lần. Một game thủ mới tham gia sẽ cảm thấy lạc lõng giữa hàng trăm hoạt động của game mà không biết phải làm gì cho hợp lí nhất. Khoác trên mình một loạt các tính năng không hề kém cạnh gì so với các tựa game đình đám trên PC như: hệ thống môn phái phong phú đặc sắc lên tới 9 môn phái, lượng kỹ năng có thể nói là khá lớn, vận tiêu, đoạt bảo, chiến trường, bang hội, khai khoáng, sư đồ, phu thê, sư môn,....khiến Ngọa Hổ Tàng Long Mobile trở thành một tựa game cực kỳ khó chơi và đòi hỏi game thủ phải đầu tư nhiều thời gian, công sức cũng như tư duy để có thể chơi tốt tựa game này. Điều này khiến trò chơi như đi ngược lại với mục tiêu chính của game mobile đó chính là "nhẹ nhàng, đơn giản và mang tính giải trí". Có thể nói, đến với Ngọa Hổ Tàng Long Mobile, người chơi sẽ phải xác định là sẽ khá vất vả để có thể làm quen và nắm bắt được trò chơi này.

    [​IMG]


    Tựa game cần đòi hỏi nhiều thời gian và sự tư duy khi chơi game, điều này sẽ cần game thủ tiêu tốn rất nhiều thời gian cho trò chơi và có thể sẽ không còn thời gian làm việc khác. Chỉ nói riêng đến việc cày cuốc luyện cấp cũng đã tiêu tốn khá nhiều thời gian cho trò chơi này, chưa kể đến những hoạt động tốn thời gian khác như việc di chuyển giữa các bản đồ, thời gian để vận tiêu, tham gia các chiến trường,....​


    Hệ thống bản đồ quá rộng lớn khiến người chơi sẽ phải chật vật để di chuyển giữa các bản đồ, tìm các địa điểm dù cho có sử dụng khinh công. Chắc chắn đa số game thủ tham gia Ngọa Hổ Tàng Long Mobile sẽ nhiều khi cảm thấy ức chế khi mà việc di chuyển đi lại giữa các bản đồ là khá lâu do bản đồ trong game được thiết kế quá rộng lớn với nhiều loại địa hình phong phú, hệ thống xa phu của mỗi bản đồ cũng đòi hỏi người chơi phải khám phá được trước tiên rồi từ lần thứ hai trở đi mới có thể sử dụng xa phu được. Đây có thể là do nhà sản xuất cố tình tạo ra để game thủ có thể dành thời gian chìm đắm trong những cảnh sắc rực rỡ và hoàn mỹ trong game, tuy nhiên, đôi khi nó lại khiến game thủ khá là "khổ tâm".

    [​IMG]

    Đồ hoạ đẹp, chân thực hoàn toàn 3D cùng nhiều tính năng hệ thống phong phú khiến trò chơi sẽ có một bộ cài khá nặng và đòi hỏi những máy điện thoại có cấu hình cao mới có thể chơi game mượt mà được. Game thủ ít nhất sẽ cần dung lượng trống khoảng 2GB để có thể cài được Ngọa Hổ Tàng Long Mobile. Đồng nghĩa với việc dung lượng lớn, đồ họa khủng như vậy, người chơi cũng phải "xác định" là điện thoại của mình sẽ nhanh chóng sụt pin một cách chóng mặt mỗi khi chơi game. Có lẽ đây là một trong những điểm yếu trầm trọng của Ngọa Hổ Tàng Long Mobile khi mà dung lượng pin hiện nay của các dòng Smartphone đều khá là nhỏ, một máy điện thoại trung bình chỉ có thể vận hành trò chơi này liên tục trong vài giờ ngắn ngủi.

    [​IMG]


    Hệ thống chiến đấu đòi hỏi game thủ sẽ phải linh hoạt và bấm nút không ngừng, điều này sẽ gây khó khăn nhiều cho một số game thủ. Việc để trở thành một người chơi sở hữu khả năng PK khủng trong Ngọa Hổ Tàng Long Mobile là khá khó, để đạt được trình độ cao bạn sẽ phải nắm vững nhiều loại kỹ năng và hiệu quả của nó, đồng thời phải linh hoạt trong các pha chiến đấu và bấm nút không ngừng nghỉ. Điều này đôi khi sẽ khiến những game thủ Việt cảm thấy khó khăn và dễ chán nản. Ngoài ra với đồ họa full 3D, nhiều người sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển, đi lại do game thủ Việt Nam vẫn còn quen với những tựa game 2D khác.

    [​IMG]


    Sở hữu hệ thống tự động đánh tuy nhiên vẫn chưa được đầu tư kĩ lưỡng nên còn chưa hỗ trợ được nhiều cho game thủ. Ở Việt Nam, hầu hết các game thủ đều chuộng những tựa game có hỗ trợ, auto đến "tận răng", tuy nhiên Ngọa Hổ Tàng Long Mobile lại không làm được điều này và còn hạn chế khá nhiều khiến game thủ phải tự mình làm nhiều việc. Điều này làm cho tựa game dường như chỉ thích hợp với những game thủ Hardcore và không còn mang nhiều tính giải trí thư giãn nữa.

    [​IMG]


    Và cuối cùng, một điều quan trọng trên hết đó là không phải những game bom tấn 3D nào về Việt Nam cũng thành công, tiêu biểu như Thần Ma KOK của MC Corp, bởi thị hiếu của game thủ Việt vẫn hướng về những tựa game có auto đơn giản, dễ chơi, dễ cày cuốc. Vậy, liệu khi đối mặt với những khó khăn ở trên, Ngọa Hổ Tàng Long Mobile có vượt qua được hay sẽ vấp phải những cú ngã đau để rồi trượt dốc thảm hại? Chúng ta hãy cùng chờ xem!​


    Group Việt hóa Ngọa Hổ Tàng Long Mobile: https://www.facebook.com/groups/ngoahovn/
    Fanpage: https://www.facebook.com/ngoaho3d


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất