Nam chính The Witcher rơi từ độ cao 6m khi đang quay phim

Nguyễn Thu Trang
  1. Tai nạn đã khiến Henry Cavill bị chấn thương ở chân và phải nghỉ quay.

    The Witcher live-action được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả người Ba Lan Andrzej Sapkowski. Bộ phim đã thành công vang dội ngay từ Season 1, nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình cũng như sự đón nhận từ phía khán giả. Tiếp nối thành công của phần 1, The Witcher Season 2 sẽ đến với người xem vào năm 2021 với thời lượng 8 tập, tuy nhiên có vẻ như đoàn làm phim hiện đang vấp phải nhiều khó khăn.​

    [​IMG]

    Bộ phim khởi quay vào đầu năm nay nhưng buộc phải trì hoãn vì đại dịch, nam diễn viên Kristofer Hivju (thủ vai Nivellen) tiết lộ anh đã dương tính với COVID-19. Mãi đến cuối mùa hè năm nay, đoàn làm phim mới có thể quay lại với công việc của mình, tuy nhiên vào đầu tháng 11, The Witcher Season 2 lại phải ngừng quay một lần nữa do 4 thành viên của đoàn làm phim nhiễm COVID-19. Mọi việc khởi động lại một vài tuần sau đó nhưng giờ họ lại phải đối mặt với thử thách lớn hơn.

    Theo The Sun, Henry Cavill – nam diễn viên chính của bộ phim, vừa bị chấn thương trong quá trình quay phim. Khi đó anh đang thực hiện một cảnh quay trên không với dây an toàn và bị ngã xuống đất ở độ cao 20 feet (khoảng 6m). Một nguồn tin cho biết tuy rằng Henry không bị thương nặng đến mức phải đi cấp cứu tuy nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc mặc các trang bị hạng nặng cần thiết trong The Witcher của Henry. Trang Deadline cho biết Henry đã gặp chấn thương ở chân và sẽ phải “ngồi ngoài” trong một thời gian ngắn.​

    [​IMG]

    Khi thực hiện những phân cảnh hành động nguy hiểm trong các bộ phim hành động, nếu không dùng người đóng thế, các diễn viên dễ có nguy cơ bị chấn thương dù đã sử dụng các biện pháp an toàn. Hy vọng Henry Cavill sẽ nhanh chóng bình phục để trở lại với bộ phim.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất