Mời MC giải thưởng cameo, game bom tấn bị tố "đi cửa sau" để tranh giải

Nguyễn Thu Trang
  1. Nhiều người chơi cho rằng Death Stranding sẽ được ưu tiên khi MC của TGA đã cameo trong game.

    Vào tháng sau, The Game Awards – giải thưởng được mệnh danh là Oscar ngành game sẽ chính thức diễn ra, đây là sự kiện vinh danh các tựa game xuất sắc trong năm cũng như dịp để các nhà phát triển giới thiệu đến người chơi các dự án mới của mình. Vào ngày hôm qua, ban tổ chức TGA đã công bố danh sách đề cử cho tất cả các giải thưởng của sự kiện, trong đó có Game of the Year. Danh hiệu Game hay nhất năm sẽ là cuộc cạnh tranh của 6 tựa game: Control, Super Smash Bros. Ultimate, The Outer Worlds, Resident Evil 2 Remake, Sekiro: Shadows Die Twice và Death Stranding.​

    [​IMG]

    Death Stranding là game hành động ra mắt trong đầu tháng này của Kojima Productions, với những trailer bí ẩn trong suốt quá trình phát triển, tựa game đã khơi dậy kỳ vọng và sự tò mò rất cao từ phía người chơi. Tuy nhiên sau khi phát hành Death Stranding lại nhận về khá nhiều ý kiến trái ngược từ cả nhà phê bình và người chơi. Có người đánh giá đây là siêu phẩm 10/10 nhưng cũng có ý kiến cho rằng tựa game khá nhạt nhẽo, khung gameplay không đủ sức để chịu tải khối lượng nội dung quá lớn thế này.​

    [​IMG]


    Mới đây khi Death Stranding được đề cử trong 8 hạng mục khác nhau, bao gồm cả Game of the Year, nhiều người đã nghi ngờ về tính công bằng của giải thưởng. Họ cho rằng MC của TGA là Geof Keighley đã tham gia cameo trong tựa game, có một sự thiên vị nào đó xảy ra ở đây, vì thế bình chọn cho Death Stranding cũng sẽ mất đi tính khách quan.

    [​IMG]
    “Làm ơn hãy đọc trên website, tôi không bình chọn các đề cử, chúng tôi có một hội đồng gồm
    80 đơn vị truyền thông sẽ làm việc này.”

    Đứng trước làn sóng nghi vấn dữ dội của cộng đồng mạng, Geoff Keighley đã chính thức trả lời trên Twitter, bày tỏ mình không hề tham gia vào hoạt động bình chọn cuối cùng. Được biết, đề cử cũng như người chiến thắng của TGA là do hội đồng đánh giá gồm 80 trang review trên thế giới bình chọn, tuy rằng người chơi bình thường cũng có thể tham gia bỏ phiếu, nhưng số phiếu của người chơi chỉ chiếm nhiều nhất 10% kết quả.




Chia sẻ trang này

Tin mới nhất