Minecraft "lột xác" đẹp không tưởng với công nghệ đồ họa mới

Nguyễn Thu Trang
  1. Trong triển lãm Gamescom, Microsoft đã mang tới cho người chơi một phiên bản Minecraft khác biệt với công nghệ ray-tracing.

    Không có những cảnh bắn súng đối kháng hoành tráng hay nền đồ họa lung linh bỏng mắt người chơi nhưng với lối chơi sáng tạo và cực kỳ gây nghiện, Minecraft đã vô cùng thành công trong việc chinh phục cộng đồng game thủ khó tính. Vào hồi tháng 4 năm nay, IGN đã tổng hợp danh sách 10 tựa game bán chạy nhất mọi thời đại và Minecraft đã đẩy lùi nhiều đối thủ khác để vượt lên vị trí thứ 2 chỉ sau Tetris, vượt qua cả GTA 5 với con số 154 triệu bản được bán (chưa kể đến số lượng 100 triệu người chơi tại thị trường Trung Quốc). Từ đó có thể thấy độ phổ biến của tựa game này là lớn đến thế nào.


    Vào E3 2017, Microsoft đã khiến trái tim các fan hâm mộ phải rung rinh khi nhá hàng một phiên bản Minecraft đồ họa 4K, thế nhưng kế hoạch tân trang cho tựa game đã bị hủy bỏ do công nghệ quá phức tạp. Điều này khiến cho người chơi đã chờ đợi 2 năm cho phiên bản này không khỏi thất vọng. Tuy nhiên để bù đắp lại, trong Gamescom 2019 đang được tổ chức tại Đức, Microsoft đã mang tới cho các game thủ một Minecraft được bổ sung công nghệ ray tracing, thứ khiến cho tựa game trong “thực tế hơn” và hoàn toàn khác biệt so với bản gốc. Tuy nhiên bản cập nhật đồ họa này sẽ chỉ có sẵn cho những ai sở hữu card đồ họa Nvidia RTX.​

    [​IMG]


    Saxs Persson, giám đốc sáng tạo của Minecraft tại Microsoft cho biết thêm:

    [​IMG]


    Công nghệ ray tracing được sử dụng rộng rãi trong những tựa game AAA nổi tiếng thế giới như Battlefield 5, Metro Exodus, Call of Duty… Và khi được mang tới Minecraft, nó khiến cho tựa game trở nên hoàn toàn khác biệt. Minecraft cho biết hiệu ứng này sẽ chính thức được cập nhật vào năm 2020 nhưng hiện chưa có thời gian cụ thể.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất