Minecraft bất ngờ biến thành game 19+ trong cơn bàng hoàng của cộng đồng game thủ

Nguyễn Thu Trang
  1. Nguyên nhân của sự việc được cho là bắt nguồn từ đạo luật "Cô bé Lọ Lem", hạn chế game thủ vị thành niên chơi game sau 12h đêm.

    Minecraft – tựa game sandbox do Mojang phát triển hiện đang là một trong những tựa game phổ biến nhất thế giới. Với gameplay đơn giản, tính sáng tạo cao cùng màu sắc tươi sáng, tựa game được đánh giá là phù hợp với nhiều độ tuổi, từ thanh thiếu niên cho đến người lớn hay những người cao tuổi. Ấy vậy mà mới đây tại Hàn Quốc, tựa game này bất ngờ bị phân loại thành game 19+ trong sự ngỡ ngàng của cộng đồng game thủ.​

    [​IMG]

    Được biết tại Hàn Quốc, tựa game vốn được phân loại 12+ nhưng điều này đã bị thay đổi, giờ đây người chơi cần phải sử dụng tài khoản Xbox Live (yêu cầu người chơi từ 19 tuổi trở lên) mới có thể đăng nhập vào game và tiếp tục chơi. Nguyên nhân của sự việc có lẽ bắt đầu từ đạo luật “Cô bé Lọ Lem” được ban hành năm 2011 của Hàn Quốc để hạn chế thanh thiếu niên thức đêm chơi game.

    Theo đạo luật này, cứ sau 12h đêm, trẻ vị thành niên sẽ bị cưỡng chế cắt mạng để không thể chơi game được nữa. Cũng vì thế mà năm 2012 Microsoft đã thay đổi chính sách tài khoản, yêu cầu người dùng ít nhất phải đạt 19 tuổi. Mặc dù vậy, tạm thời hiện giờ Minecraft vẫn dang cho phép người dùng sử dụng tài khoản Mojang để đăng nhập vào game chứu không cần kiểm chứng độ tuổi.​

    [​IMG]

    Hiện tại nhiều game thủ đã kí vào đơn kiến nghị, phản đối việc biến Minecrafthành một tựa game người lớn hạn chế người chơi. Tính đến ngày 4 tháng 7. Đã có 15.000 người dân Hàn Quốc ủng hộ kiến nghị này. Tạm thời phía Microsoft vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về vụ việc.

    Mọi phản hồi về bài viết, cung cấp thông tin hoặc liên hệ đăng bài xin gửi về địa chỉ Email Mr. Duy (Tổng biên tập): Duynt@appota.com


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất