Microsoft giải thể bộ phận đa dạng sắc tộc và văn hóa, các nhân vật trai xinh gái đẹp có quay lại?

Nguyễn Thu Trang
  1. Trong mắt nhiều người chơi, bộ phận này chính là nguyên nhân khiến các nhân vật trong game bị "xấu hóa" và "nhuộm da" một cách không cần thiết.

    Trang Business Insider đưa tin, Microsoft đã chính thức giải tán bộ phận DEI vào ngày 1/7 mới đây. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc thúc đẩy sự đa dạng về sắc tộc và văn hóa trong các tựa game của hãng.

    Sau khi bị sa thải, người đứng đầu bộ phận này đã gửi email tới hàng nghìn nhân viên trong công ty, cáo buộc Microsoft làm trái lời hứa trước đó và phản bộ lòng tin của mọi người. Người phụ trách này khẳng định, nhóm của mình đã làm việc rất chăm chỉ, tuy nhiên các lãnh đạo của Microsoft đã không thực hiện cam kết đầu tư ban đầu của mình, thâm vào đó họ còn kỳ thị, quấy rối và “đá” họ đi.

    Kể từ sau vụ sát hại Floyd diễn ra vào năm 2020 tại Hoa Kỳ, dưới áp lực của vô số các cuộc biểu tình quy mô lớn, nhiều công ty đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên trách về vấn đề đa dạng sắc tộc và văn hóa, các công ty phát triển game cũng không năm ngoài làn sóng này. Vào thời điểm đó, Microsoft đã cam kết đầu tư 150 triệu USD để tiếp tục thúc đẩy sự đa dạng trong công ty cũng như tăng số lượng nhân viên người Mỹ gốc Phi và người da màu. Tuy nhiên chỉ 4 năm sau, bộ phận DEI đã bị giải tán trong âm thầm.

    [​IMG]
    Các công ty game đồng loạt thành lập bộ phận chuyên trách
    về đa dạng sắc tộc và văn hóa

    Ngoài phàn nàn về chuyện thất nghiệp, người phụ trách bộ phận DEI cũng chia sẻ thêm: Các kế hoạch liên quan đến DEI khôngg còn phổ biến và được coi trọng như hồi năm 2020. Không chỉ Microsoft mà các công ty như Google hay Meta cũng đang thay đổi quyết định của mình và quay lưng lại với vấn đề này.

    Thế nhưng trong mắt nhiều người chơi, DEI thường được coi là “tội đồ” gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến các tựa game. Họ cho rằng DEI là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc các nhân vật trong game có diện mạo ngày càng “kém sắc”, một số nhân vật thậm chí còn bị “nhuộm da” một cách không cần thiết. Ví dụ như khi Assassin’s Creed Shadows được công bố vào hồi tháng 5 năm nay, chủ tịch Tesla Elon Musk cũng chia sẻ lại một dòng tweet với nội dung: “DEI đang giết chết nghệ thuật” nhằm phản đối việc nhà phát triển Ubisoft xây dựng nhân vật chính cho tựa game là một người da màu.

    Cũng bởi lẽ đó, nhiều người chơi tỏ ra khá vui mừng khi bộ phận DEI của Microsoft bị giải tán. Tuy nhiên rất khó để khẳng định điều này sẽ khiến những nhân vật “trai xinh gái đẹp” quay trở lại với các tựa game của hãng.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất