LMHT: Top 5 tướng đường giữa đáng chơi nhất trong phiên bản 10.18

Phương Ly
  1. Mỗi phiên bản cập nhật mới sẽ có những vị tướng mạnh riêng mà các game thủ không nên bỏ qua.

    1. Zed

    [​IMG]

    Trong những phiên bản gần đây, Zed luôn là một trong những vị tướng dẫn đầu bảng xếp hạng về chỉ số thống kê như tỷ lệ chọn 14%, tỷ lệ thắng 52% và tỷ lệ cấm lên đến 42%. Việc Zed được nhiều game thủ lựa chọn ở đường giữa xuất phát từ bộ chiêu thức ảo diệu và có khả năng kết liễu đối phương chỉ trong vòng một nốt nhạc nhờ cơ chế dồn sát thương nhanh và cực lớn. Ngoài ra, Zed còn là điển hình cho lối chơi đẩy lẻ. Tuy nhiên, người chơi cần phải có kỹ năng cao nếu không muốn ăn gạch đá từ đồng đội.

    2. Yone

    [​IMG]

    Sau thành công của “quốc tướng” Yasuo, Riot quyết định triệu hồi anh trai của Đấng, Yone, với hy vọng mang đến một làn gió mới cho Đấu Trường Công Lý. Sau 1 khoảng thời gian có phần chật vật thì giờ đây Yone đã bắt đầu tìm được vị trí xứng đáng của mình ở khu vực đường giữa. Điều này được thể hiện qua tỷ lệ chọn 10%, tỷ lệ cấm lên đến 55%, độ hiệu quả ở mức 51%. Rõ ràng Yone nổi bật vớ khả năng gây sát thương theo thời gian mạnh mẽ, với nội tại Đạo Của Kẻ Săn tỷ lệ chí mạng được tăng gấp đôi, điều này đồng nghĩa với việc Yone chỉ cần trang bị 2 món đồ chí mạng là hắn đã sở hữu 100% tỷ lệ chí mạng.

    Ngoài ra, chiêu W cũng cho phép Yone vừa gây sát thương theo phần trăm máu, vừa tạo lớp giáp ảo khi tham gia giao tranh. Yone có thể tiếp cận vị trí chủ lực của đối phương nhờ chiêu E, đặt dấu ấn và gây thêm sát thương khi hắn quay lại thân xác. Một điểm cộng nữa của Yone là sự khống chế tương đối tốt với chiêu Q.

    3. Talon

    [​IMG]

    Talon luôn là mối hiểm họa tiềm tang mỗi khi hắn ta có thể đi roam sang các lane khác và tận dụng lợi thế dẫn trước của mình để lăn cầu tuyết cho cả team. Thậm chí Talon có thể giúp người đi rừng vượt lên dẫn trước với áp lực mà hắn gây ra trên bản đồ và giúp cho bất kỳ bộ đôi đường dưới nào, dù chịu thua thiệt trước đối thủ khi đi đường cũng trở nên có ích trong giao tranh tổng. Điều này được thể hiện qua tỷ lệ chọn 7% và tỷ lệ thắng lên đến 52%.

    4. Galio

    [​IMG]

    Galio thường bị nhiều người chơi LMHT chê bai bởi lối chơi kém thu hút, tuy nhiên để gank thành công một Galio trong thời gian đầu cũng không hề dễ dàng, nhất là khi đối phương quyết tâm chỉ farm. Trong combat, bằng chất tướng của mình, Galio vẫn tỏ ra vô cùng hữu dụng, đặc biệt là khi đạt được cấp độ 6, chiêu cuối của Galio sẽ giúp đồng đội chơi tự tin hơn, sẵn sàng giao tranh vì Galio có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào. Thậm chí khi con bài này kết hợp với một số vị tướng đi rừng có khả năng tiếp cận từ xa thì khả năng bắt lẻ một mục tiêu sẽ trở nên rất đáng sợ. Ở máy chủ Hàn Quốc, Galio đang có tỷ lệ chọn 7% và tỷ lệ thắng lên đến 52%.

    5. Twisted Fate

    [​IMG]

    Tại thời điểm hiện tại, TF đang là một trong những vị tướng đạt được độ hiệu quả cao trong cả xếp hạng đơn lẫn đấu trường chuyên nghiệp. Điểm nổi bật của TF chính là những cú làm choáng chọn mục tiêu rất lợi hại. Nếu đối phương chủ quan sẽ bị TF gọi rừng ra rồi tốc biến làm choáng, lấy chiến công đầu 1 cách dễ dàng. Trước cấp độ 6, TF có thể đẩy đường khá tốt và với nội tại Gian Lận thì TF farm hòa cũng hơn tiền đối thủ, do đó có thể tạo chênh lệch đồ từ rất sớm. Khi đạt cấp 6, sự uy hiếp của TF sẽ lan rộng ra toàn bản đồ nhờ chiêu cuối Định Mệnh của mình. Chỉ cần xuất hiện bất thình lình và phi 1 lá bài vàng là đối thủ sẽ gục ngã trong nháy mắt. Chính nhờ khả năng hỗ trợ đồng đội gần như mọi lúc mọi nơi đã biến TF trở thành vị tướng phổ biến ở rank Hàn với tỷ lệ chọn 7% và tỷ lệ thắng 50%.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất