LMHT: GAM Esports chính thức lên tiếng khi liên tục bị tố nợ lương tuyển thủ

Phương Ly
  1. Câu chuyện nợ lương của GAM Esports dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

    Mới đây, đội tuyển LMHT GAM Esports đã chính thức lên tiếng sau nhiều lần bị tố cáo nợ lương tuyển thủ của ban huấn luyện. Vụ việc trước đó bị HLV Tinikun phát giác với sự tham gia của Zeros, người đã cáo buộc GAM nợ khoảng 200 triệu đồng tiền lương.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Không thể im lặng được thêm, ban lãnh đạo GAM Esports đã chính thức lên tiếng thông qua fan page của đội tuyển. Họ cho biết rằng những vụ việc gần đây đã đi quá giới hạn, trực tiếp bôi nhọ, quấy rối, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động của đội tuyển.

    [​IMG]

    “Chúng tôi đã tiến hành thu thập những chứng cứ cần thiết và sẽ tiến hành những trình tự pháp lý cụ thể để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình.”, đại diện của GAM khẳng định. Đội tuyển này cũng đưa ra 3 tuyên bố cụ thể:​

    • Tránh thị phi trên MXH và chỉ làm việc với ban tổ chức VCS

    • Tất cả các vấn đề phát sinh GAM đều xử lý theo quy định của VCS cũng như Riot Games

    • GAM sẽ chính thức gửi đơn khiếu nại trực tiếp lên Riot nhằm tố cáo những hành vi vi phạm quy định của giải đấu.​

    Trước những tuyên bố của GAM, tuyển thủ Zeros đã lên tiếng nhận mình sai nhưng không quên nói ra những điểm bất hợp lý. Zeros cho biết GAM yêu cầu anh mang giấy tờ chứng minh các khoản lương còn thiếu lên để giải quyết, nhưng mọi thứ đã bị đội tuyển này cầm hết. Trong khi đó thì cựu HLV Tinikun khẳng định chỉ cần chờ Riot Games và VCS trực tiếp xuống điều tra thì mọi việc sẽ xong xuôi. Nếu GAM thực sự nợ lương và có nhiều hành động không minh bạch thì đội tuyển này có nguy cơ phải giải thể.

    Sau những bê bối kể trên, đội hình của GAM Esports rất khó có thể giữ vững. Dia1, Kiaya đã từng có ý định rời GAM, trong khi Levi luôn nằm trong tầm ngắm của các đội tuyển top đầu VCS.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất